Vụ cán bộ coi thi giải bài ở Bắc Ninh: Kiến nghị buộc thôi việc 3 người

08/06/2007 23:24 GMT+7

Ngày 6.6, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã ra kết luận về vụ vi phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Lương Tài.

Văn bản kết luận kiến nghị cách chức Giám đốc TTGDTX Yên Phong đối với ông Đỗ Đức Trị, Chủ tịch Hội đồng coi thi (HĐCT) TT GDTX Lương Tài vì đã thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra, giám sát để xảy ra hiện tượng vi phạm nghiêm trọng quy chế thi ngay tại HĐCT, không báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo và kiểm tra thi của tỉnh; khiển trách ông Chu Bắc Thái, Phó giám đốc TTGDTX huyện Gia Bình, Phó chủ tịch HĐCT TTGDTX Lương Tài vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn công tác kiến nghị buộc thôi việc đối với các ông Nguyễn Thành Bắc, giáo viên trung tâm GDTX Lương Tài, Thư ký HĐCT Lương Tài, người đã lấy đề thi môn Vật lý của thí sinh ra ngoài phòng thi để người khác giải bài; ông Hoàng Đình Mạnh, Phó giám đốc TTGDTX và ông Nguyễn Huy Chinh, giáo viên - những người đã vào khu vực thi và trực tiếp giải bài thi, scan, in bài giải môn Vật lý.

Hai cán bộ công an huyện Lương Tài là ông Phạm Đình Thoại và Nguyễn Văn Ngọc không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi, để người không có phận sự vào khu vực thi sẽ do Công an tỉnh và công an huyện Lương Tài xử lý. Đoàn công tác cũng đề xuất các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm 9 cán bộ, giáo viên, cán bộ y tế có hành vi nhờ giải đề, không hoàn thành nhiệm vụ, không tố giác hành vi vi phạm quy chế, trong đó có ông Ngô Văn Cường, giáo viên trường THCS Hàn Thuyên (thuộc huyện Lương Tài) không là thành viên HĐCT nhưng đã vào khu vực thi và giải bài thi môn Vật lý, ông Đoàn Đức Khải, chuyên viên phòng GD-ĐT Lương Tài đã nhờ ông Cường giải đề thi môn Vật lý giúp một thí sinh dự thi tại HĐCT TT GDTX Lương Tài...

Đáng lưu ý, mặc dù tiêu đề của kết luận là giải quyết "cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi" nhưng trong nội dung kết luận không chỉ ra trách nhiệm cũng như kiến nghị xử lý gì với hai thí sinh đã góp phần "tuồn" đề thi ra ngoài là Nguyễn Trọng Huy và Nguyễn Đức Khoa. Đoàn công tác cho rằng những vi phạm quy chế tại HĐCT TTGDTX Lương Tài "không hề có sự chỉ đạo, tổ chức của cơ quan quản lý", nhưng lại chưa làm rõ được vì sao trong lời giải mã đề 262 môn Vật lý có dòng chữ hướng dẫn: "Em nào mã khác thì phải đối chiếu thật kỹ mới được làm, nếu không sẽ sai hết"?  

Thanh Phong - Thu Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.