Vụ "chạy" điểm ở Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình T.Ư I: Ông Đỗ Đức Trọng thừa nhận sai phạm

11/08/2006 23:55 GMT+7

Trả lời báo chí về những sai phạm, tiêu cực diễn ra ở Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I, ông Lê Đình Tú - Trưởng ban Kiểm tra Đài tiếng nói Việt Nam cho biết, ông Đỗ Đức Trọng đã thừa nhận việc "huấn luyện" học sinh như Báo Thanh Niên đã nêu.

Chiều 11/8, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I và ông Lê Trung Sơn, Trưởng phòng Tổ chức nhà trường đã đến làm việc tại Báo Thanh Niên và nghe đoạn băng ghi âm tố cáo ông Đỗ Đức Trọng - Phó trưởng khoa Báo chí của trường hướng dẫn học sinh cách đánh dấu bài thi tốt nghiệp. Sau khi nghe đoạn băng mà Báo Thanh Niên cung cấp, bà Nguyễn Thị Thanh và ông Lê Trung Sơn đều khẳng định đó là giọng nói của ông Đỗ Đức Trọng.

Đại diện lãnh đạo nhà trường hoan nghênh và cảm ơn Báo Thanh Niên đã phát hiện và phanh phui thêm một vụ tiêu cực nghiêm trọng diễn ra ở trường. Bà Phó hiệu trưởng khẳng định trên cơ sở những tài liệu chính xác đã được Báo Thanh Niên cung cấp, lãnh đạo nhà trường sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý trường hợp của ông Trọng một cách nghiêm minh nhất.

Trước đó, trả lời báo chí về những sai phạm, tiêu cực diễn ra ở Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I, ông Lê Đình Tú - Trưởng ban Kiểm tra Đài tiếng nói Việt Nam cho biết, ông Đỗ Đức Trọng đã thừa nhận việc "huấn luyện" học sinh như Báo Thanh Niên đã nêu. Trước những vụ việc tiêu cực nghiêm trọng diễn ra liên tục tại Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I, Đài tiếng nói Việt Nam đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường làm kiểm điểm.

Bùi Trần - Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.