Vụ chủ tịch xã ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo: Bắt nữ cựu kế toán xã

Trần Cường
Trần Cường
01/11/2022 15:08 GMT+7

Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu nữ kế toán UBND xã Can Hồ (H.Mường Tè, Lai Châu) với cáo buộc đã giúp sức cấp trên ăn chặn hàng trăm triệu đồng hỗ trợ người nghèo.

Chiều 1.11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội) để làm rõ tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2, điều 221, bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung

văn thiệp

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Nhung từng làm kế toán của UBND xã Can Hồ (H.Mường Tè). Thời điểm bị bắt, bị can này là công chức của Phòng Tài chính kế hoạch H.Mường Tè.

Bắt nữ cựu kế toán liên quan vụ chủ tịch xã ăn chặn tiền của người nghèo

Bước đầu, Công an tỉnh Lai Châu xác định, năm 2020, UBND xã Can Hồ được giao là chủ đầu tư dự án hỗ trợ 82 hộ khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Lợi dụng cương vị là kế toán UBND xã, Nhung biết dự án chưa triển khai thực hiện, chưa phát tiền hỗ trợ cho các hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng nhưng do cần chứng từ để quyết toán dự án, Nhung đã lập hồ sơ khống, ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả hỗ trợ để trình quyết toán dự án.

Hành vi của Nhung gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng ngân sách nhà nước.

Bị can Lý Chà Lối

văn thiệp

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lý Chà Lối (46 tuổi), Chủ tịch UBND xã Can Hồ, để làm rõ tội “tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, điều 353, Bộ luật Hình sự.

Công an xác định, ông Lý Chà Lối lợi dụng cương vị chỉ đạo thủ quỹ chuyển 278 triệu đồng cho một số cá nhân sử dụng vào mục đích riêng. Trong đó, ông Lý Chà Lối đã lấy 178 triệu để chi tiêu cá nhân.

Để che giấu hành vi của mình, cuối tháng 3.2021, ông Lối đã chỉ đạo một số cá nhân liên quan lập bộ hồ sơ khống, ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả để quyết toán dự án.

Ngoài hành vi tham ô tài sản, Công an tỉnh Lai Châu còn xác định ông Lý Chà Lối đã buông lỏng quản lý và có tác động, can thiệp vào hoạt động đấu giá 10 lô đất thuộc bản Seo Hai (xã Can Hồ) để người thân trúng thầu.

Nghiêm trọng hơn, ông Lối còn có dấu hiệu tiếp tay cho một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Can Hồ làm mất an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.