Vụ công nhân chặn xe hàng rời nhà máy: Công ty giải thể, hỗ trợ công nhân nghỉ việc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/12/2022 10:11 GMT+7

Ngày 3.12, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN TP. Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng và Công ty TNHH SSLV đã đối thoại để giải quyết quyền lợi cho công nhân khi công ty giải thể.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 2.12, khoảng 70 công nhân tập trung trước cổng và nhà xe để chặn xe hàng không cho rời khỏi Công ty TNHH SSLV (đường số 3 KCN Liên Chiểu, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vì sợ công ty giải thể.

Vận động hàng trăm công nhân ngừng “vây” cổng nhà máy ở Đà Nẵng

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN TP.Đà Nẵng đã mời lãnh đạo Q.Liên Chiểu, công đoàn và lãnh đạo công ty đối thoại với gần 500 công nhân vào chiều cùng ngày.

Theo đó, Công ty TNHH SSLV thông báo giải thể, dừng hoạt động từ ngày 3.12 do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đơn hàng.

Công ty TNHH SSLV giải thể, hỗ trợ quyền lợi công nhân

NGUYỄN TÚ

Về quyền lợi công nhân, hiện tại công ty không nợ lương và BHXH. Các khoản chi trả còn lại của người lao động được tính đến hết ngày 3.12.

Về mức hỗ trợ, người lao động làm việc tại công ty dưới 1 năm không được hưởng trợ cấp thôi việc. Người lao động làm việc từ 1 năm trở lên được hưởng trợ cấp thôi việc từ 1 đến 2,4 triệu đồng tùy trường hợp, theo điều 8 Nghị định 145 năm 2020 của Chính phủ.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng thời gian lao động làm việc thực tế tại công ty và thời gian lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 năm thì được hưởng 1/2 tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề; 1/2 năm thì được hưởng 1/4 tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề.

Xem nhanh 20h ngày 3.12: Chủ quán kéo nhau đòi tiền Loship | Xôn xao chuyện “4 củ khoai” bên Hồ Gươm

Ngoài ra, công ty cũng hỗ trợ cho lao động đang thai sản 2 triệu đồng, hỗ trợ 1 triệu đồng đối với lao động khác.

Thời gian thanh toán các khoản trên là ngày 9.12. Công ty cũng sẽ chốt và trả sổ BHXH cho người lao động trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nghỉ việc. Công đoàn công ty sẽ công khai quỹ công đoàn.

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN TP.Đà Nẵng cũng có phương án hỗ trợ công nhân ngoại tỉnh về quê và hỗ trợ người lao động với các phiên chợ Công đoàn, phiên chợ việc làm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.