Vụ cưa giàn hoa giấy lâu năm ở Đắk Lắk: Tạm đình chỉ điều tra

15/04/2022 16:10 GMT+7

Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tìm ra thủ phạm cưa đứt nhiều gốc giàn hoa giấy lâu năm tại hoa viên nhưng tạm đình chỉ điều tra vụ việc để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Ngày 15.4, 1 lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ xác minh, điều tra vụ cưa giàn hoa giấy lâu năm xảy ra tháng 4.2021 trên địa bàn để làm rõ một số vấn đề.

“Hiện chúng tôi đang làm rõ một số vấn đề còn vướng, đang chờ ý kiến trả lời của cơ quan chuyên môn xác định một số nội dung về tài sản, nếu có căn cứ thì phục hồi điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột, hiện đơn vị đã xác định được 3 đối tượng cưa giàn hoa giấy nói trên là nhân viên của 1 quán cà phê trên đường Trường Chinh, TP.Buôn Ma Thuột.

Giàn hoa giấy bị hạ sát chết khô hồi tháng 4.2021

Hoàng bình

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 17.4.2021, chủ quán cà phê Núi (đường Lê Đại Cang, TP.Buôn Ma Thuột) dọn bàn ghế ra khu vực tiểu hoa viên TP.Buôn Ma Thuột (trên đường Lê Đại Cang - Trường Chinh) để bán cà phê thì phát hiện nhiều cây hoa giấy bị cưa đứt gốc, nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 7 trụ hoa giấy trong hoa viên thường được kê bàn ghế bán cà phê bị cưa cắt ngang gốc; 2 trụ hoa giấy không kê bàn ghế bán cà phê thì không bị cưa hạ.

Vụ lén lút cưa giàn hoa giấy lâu năm khiến nhiều người dân bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm thủ phạm.

Những gốc hoa giấy lâu năm bị cưa đứt

ctv

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản giao UBND TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo Công an TP khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý tổ chức, cá nhân hạ sát giàn hoa giấy trên.

Ông Bùi Văn Quý, Tổng giám đốc Công ty CP đô thị - môi trường Đắk Lắk, cho biết những gốc hoa giấy trong tiểu hoa viên nói trên là tài sản của nhà nước do đơn vị quản lý, chăm sóc. Trước đây, giàn hoa giấy này do chủ quán cà phê Phố Việt trồng, sau đó người này bàn giao lại cho địa phương.

Như vậy, tròn 1 năm sau khi giàn hoa giấy lâu năm bị cưa, thủ phạm liên quan trong vụ việc vẫn chưa bị xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.