Vụ ‘cướp máy bay' chấn động: Belarus cáo buộc Hamas dọa đánh bom

Khánh An
Khánh An
25/05/2021 16:14 GMT+7

Belarus khẳng định có tin nhắn của bên tự nhận là Hamas dọa đánh bom, nên mới khống chế chuyến bay trong sự việc gây tranh cãi.

Hãng Reuters ngày 25.5 đưa tin Belarus cho biết phía nhắn dọa đánh bom tự nhận là lực lượng Hamas, khiến nước này điều chiến đấu cơ ép một máy bay dân sự chở 170 người phải hạ cánh.
Phát ngôn viên Fawzi Barhoum của lực lượng Hamas bác bỏ mọi thông tin liên quan.
Trước đó hôm 23.5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ khi điều một chiến đấu cơ ép một máy bay dân sự trên đường từ Athens (Hy Lạp) đến Vilnius (Lithuania) đổi hướng và hạ cánh xuống thủ đô Minsk, sau khi cho biết có thông tin đánh bom máy bay.

Nhà báo đối lập xuất hiện sau khi bị bắt, Belarus đối mặt với lệnh cấm vận

Giới chức Belarus bắt giữ nhân vật đối lập Roman Protasevich (26 tuổi) và bạn gái Sofia Sapega trên chuyến bay, trong khi không tìm thấy quả bom nào.
Đối diện nguy cơ cấm vận từ phương Tây, chính quyền Belarus khẳng định có tin nhắn dọa đánh bom. Bộ Ngoại giao Belarus khẳng định nước này vẫn tuân thủ quy định quốc tế và một quan chức cấp cao trong ngành giao thông đọc thông tin được cho là tin nhắn dọa đánh bom.
“Chúng tôi, các binh sĩ Hamas, yêu cầu Israel dừng bắn tại Dải Gaza. Chúng tôi yêu cầu Liên minh châu Âu rút sự hỗ trợ đối với Israel trong cuộc chiến này. Có bom trên máy bay đó. Nếu các người không tuân theo yêu cầu, bom sẽ nổ trên Vilnius vào ngày 23.5”, theo quan chức trên đọc lại tin nhắn.
Trong khi đó, phát ngôn viên Barhoum của Hamas khẳng định lực lượng này “hoàn toàn không có gì liên quan đến chuyện đó”. Hiện Israel và các lực lượng người Palestine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 21.5, sau 11 ngày giao tranh đẫm máu.
Bộ Ngoại giao Belarus cho biết nước này đảm bảo minh bạch hoàn toàn trong vụ việc, và sẵn sàng cho phép các chuyên gia nước ngoài điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.