Vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể': Hoãn phiên tòa đến 31.12

01/12/2021 13:23 GMT+7

Theo HĐXX vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể', bị cáo Phạm Thị Thiên Hà có đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa nhưng bị cáo lại cho rằng HĐXX đã ép mình, vì bị cáo không đủ minh mẫn.

Sáng 1.12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người, đổ bê tông nhằm phi tang thi thể xảy ra ở Bình Dương. Vụ án xảy ra ở xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng, Bình Dương), hồi tháng 5.2019.

Chủ mưu giết người đổ bê tông thi thể xin hoãn xét xử vì “tinh thần bị chèn ép”

Kẻ chủ mưu vụ án tiều tụy đến tòa

Theo đó, khoảng 9 giờ 30, bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ Kiên Giang). Riêng bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) do không kháng cáo, nên HĐXX không triệu tập đến tòa.

Các bị cáo trong vụ giết người, đổ bê tông phi tang xác được dẫn giải đến tòa

SONG MAI

Tại phiên tòa này, an ninh được thắt chặt, thủ tục vào phòng xét xử đều được kiểm tra gắt gao. Do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, HĐXX đã bố trí phòng riêng cho phóng viên tác nghiệp, theo dõi trực tuyến.

Tại phần làm thủ tục phiên tòa, 3 bị cáo đều từ chối luật sư chỉ định và có thuê luật sư riêng. Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do bị cáo Hà sức khỏe không đảm bảo.

Ngoài ra, bị cáo Hà còn trình bày một số lý do kháng cáo khác. Bị cáo Hà đề nghị HĐXX triệu tập bị cáo Thảo, vì sự vắng mặt của Thảo sẽ gây bất lợi cho bị cáo.

Bị cáo Hà cũng yêu cầu HĐXX xem xét khiếu nại vấn đề tài sản thừa kế của cha bị cáo để lại; kiến nghị được xét xử công khai, cho báo chí và người dân có quan tâm được dự phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên tòa của các bị cáo. HĐXX đã cho nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe đối với bị cáo Hà và tình trạng bị cáo đủ sức khỏe tham gia phiên tòa.

Về việc triệu tập bị cáo Thảo tham gia phiên tòa, theo HĐXX lời khai của bị cáo Thảo đã có trong hồ sơ vụ án, phù hợp lời khai của các bị cáo khác nên không cần phải triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng.

Do các bị cáo có luật sư bào chữa theo yêu cầu, nên chấp nhận việc bị cáo từ chối luật sư bào chữa chỉ định.

Về yêu cầu gặp công chứng viên để làm ủy quyền tài sản cũng không thuộc thẩm quyền của tòa nhưng sau phiên tòa sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho bị cáo.

Bị cáo khai không đủ minh mẫn, tòa hoãn xét xử

Sau khi HĐXX thông báo, bị cáo Hà trình bày, HĐXX đã ép mình, nếu tiếp tục xử sẽ ảnh hưởng tới tính mạng do huyết áp bị cáo không ổn định và không có tinh thần để tham gia phiên tòa.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà không thể tự đi đứng và phải có người dìu vào phòng xử

song mai

Bị cáo Hà trình bày, nhiều ngày không ăn được, không đủ minh mẫn nên mong HĐXX xem xét vì đây là vụ án lớn, bị cáo không thể tham dự phiên tòa trong tình trạng sức khỏe, điều kiện không đảm bảo.

Trước diễn biến trên, HĐXX lưu ý sẽ xét xử vắng mặt bị cáo. Tuy nhiên, tại phần công bố bản án, bị cáo Hà đề nghị không công bố bản án, nên HĐXX quyết định tạm dừng để hội ý lần 2.

Sau khi hội ý lần 2, để tạo điều kiện cho bị cáo làm thủ tục ủy quyền và đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 31.12.

Trước đó, vào ngày 15.3, TAND cấp cao tại TP.HCM đã hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án do Phạm Thị Thiên Hà - bị cáo chủ mưu vụ án - vì sức khỏe không đảm bảo.

Xét xử sơ thẩm vụ giết người, đổ bê tông phi tang thi thể hồi tháng 7.2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Hà về tội “giết người”; bị cáo Thảo 22 năm tù về tội “giết người” và “che giấu tội phạm”; Huyên 19 năm tù, Hoa 13 năm tù cùng về tội “giết người” và “không tố giác tội phạm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.