Vũ Hà: Vợ tôi tốt hơn nhiều cô phấn son lòe loẹt ngoài kia

04/03/2018 14:00 GMT+7

Sau nhiều năm không có con, hai vợ chồng nam ca sĩ âm thầm nhận con nuôi và hiện nay cháu cũng đã lớn.

Đã nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng xây dựng cho mình một hình ảnh thân thiện nhưng cũng vô cùng thẳng thắn. Anh không ngại bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề nóng hổi, chân thành góp ý cho đàn em hay đồng nghiệp mà không ngại “đụng chạm”. Anh cho rằng tất cả những điều mình nói hay làm đều xuất phát từ cái tâm chân thành, nên người có tâm cũng sẽ hiểu được lòng anh. Chính vì thế, Vũ Hà nhận được sự kính nể và tôn trọng của nhiều đồng nghiệp trong nghề.
Về chuyện tình cảm cá nhân, Vũ Hà cũng không ngại chia sẻ anh cưới vợ hơn mình nhiều tuổi. Dù chưa may mắn có con chung nhưng cả hai vẫn hạnh phúc, ấm êm sau hơn 20 năm chung sống. Anh kể: "Tôi nghĩ bí quyết vượt qua mọi khó khăn thử thách là ở chữ thương. Chữ thương sẽ theo hết cả cuộc đời của đời sống hôn nhân".
Vũ Hà bên hai cháu gái
Nổi tiếng với gu thời trang độc lạ, và luôn tự mình làm stylist cho bản thân, lần này với áo dài, Vũ Hà cũng tự tạo điểm nhấn bằng những phụ kiện như kính mắt thời trang hay nhẫn đính đá quý
* Là một nghệ sĩ lâu năm trong giới giải trí theo anh, vì sao thời gian qua có quá nhiều cặp đôi cùng là nghệ sĩ chia tay hay ly dị nhau?
- Ca sĩ Vũ Hà: Nhiều nghệ sĩ chia tay, ly dị vì khi hai người nghệ sĩ lấy nhau lúc còn trẻ, cái tôi của họ rất cao. Tôi là nghệ sĩ, tôi biết. Nếu lấy một người bình thường, sự nhìn nhận của người bình thường với nghệ sĩ nó khác. Còn hai nghệ sĩ lấy nhau không bao giờ nhịn nhau, trừ khi tình yêu đủ mạnh, đủ lớn mới nhịn được. Bây giờ, công việc, người này đi tiếp khách, người kia cũng đi tiếp khách. Nếu không đủ tin tưởng là ly dị. Khi tình yêu của hai người không đủ lớn, đi ra ngoài gặp đối tác đẹp hơn, tiền nhiều hơn đương nhiên phải ngã..., rã đám nhanh lắm. Bảo sao nhiều cặp, không phải là một mà là rất nhiều người yêu nhau rồi chia tay.

* Bà xã anh (ca sĩ Huyền Vân) có phải vì thế mà khi cưới nhau thì bà xã anh có phải từ bỏ sự nghiệp?

- Đâu có, bà xã tôi đã bỏ showbiz từ trước rồi. Sau khi cưới nhau, bà xã tập trung cho công việc kinh doanh.

* Nếu chị Vân không bỏ nghề đi hát như anh, thì anh có đồng ý lấy không?

- Không… Từ ngày xưa, tôi tuyên bố không lấy ca sĩ, nghệ sĩ. Lúc đó bà xã không có làm nữa, tôi mới quen. Tôi lại là người chuyên "soi", lấy về rồi "soi" nhau thì sao ở được.

* Nhưng có nhiều nghệ sĩ họ hợp tác với nhau rồi lại tiến tới mối quan hệ và muốn cưới nhau?
- Khi có những tiếp xúc với nhau trên sân khấu, trong diễn xuất rồi có chút cảm xúc mà không tiếp xúc nhiều bên ngoài họ lại nghĩ đó là tình yêu, nhưng không phải. Còn trẻ, hai mấy tuổi yêu dễ lắm, đẹp đẹp là thích thôi, rồi có ý muốn chiếm hữu lấy nhau. Đó là chiếm hữu nhau chứ không phải yêu. 
Cũng có nhiều cặp đôi nghệ sĩ sống với nhau rất lâu mà không kết hôn, có lẽ họ bên nhau nhưng trái tim của họ, tâm hồn của họ vẫn chưa chịu dừng, chưa chịu kết thúc cuộc đời độc thân nên họ không muốn ký tên vào. Họ luôn ngụy biện rằng không cần một đám cưới làm gì, tình yêu mới quan trọng nhưng theo tôi cái đó chỉ là ngụy biện. Nếu yêu nhau, muốn dành hết cuộc đời với nhau thì việc kết hôn sẽ thực sự thiêng liêng lắm!
* Giống như việc gần đây có một nam danh hài cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu khi mối quan hệ đang bị dư luận đồn đoán là có rạn nứt. Đây có phải là cách để ràng buộc bạn gái của mình?
- Đó không phải là ràng buộc, một đám cưới, một chữ ký thì mới là ràng buộc.
Vũ Hà luôn trả lời phóng khoáng và thẳng tính như chính con người anh
* Trong giới nghệ sĩ anh có làm ông mai cho ai chưa? Hay có ngăn cản ai chưa?
- Tôi không mai mối cho ai cả. Nhưng có những người tìm đến tôi để tâm sự khi gặp vấn đề thì tôi sẽ phân tích cho họ những góc cạnh khác nhau trong cuộc tình của họ, tôi chỉ khuyên thôi còn quyết định là ở họ.
* Nghĩa là nếu hai nghệ sĩ yêu nhau thì anh không ủng hộ?
- Không, đó là bản thân tôi thôi. Bản thân tôi không muốn gắn bó với một nghệ sĩ, còn chuyện mọi người ra sao đâu liên quan gì tôi. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy vợ mình tốt hơn nhiều cô phấn son lòe loẹt, trang phục lộng lẫy ngoài kia, còn mọi người thế nào thì tôi không quan tâm.
*  Bí quyết giữ lửa hôn nhân khi không có mối dây liên kết ràng buộc là con cái của anh là gì?
- Tôi nghĩ là chữ “thương”. Vì chỉ có thương mới giúp một cặp đôi gắn bó với nhau hết cả cuộc đời của đời sống hôn nhân. Tuy rằng cả hai không có con, nhưng hai vợ chồng tôi đã nhận nuôi một đứa cháu ruột từ khi nó mới 1 tuổi. Bây giờ con trai đã lớn lắm rồi, ra dáng một thanh niên thực thụ.
* Được biết dịp tết vừa qua cũng trùng với sinh nhật. Anh đã có những hoạt động gì?
- Xuống phố chụp bộ ảnh cùng mấy đứa cháu cho vui với người ta. Đã nhiều năm tôi không tổ chức sinh nhật bởi không muốn cảm nhận mình đang già đi, nhưng khi được các đồng nghiệp trẻ tuổi dành cho một sinh nhật bất ngờ như vậy tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi đó chính là tình cảm, là sự yêu mến của họ dành cho tôi, và đó là điều mà tôi vô cùng trân trọng.
* Xin cám ơn anh!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.