
Chiến sự ngày 129: Nga, Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình Lysychansk
Nga và Ukraine đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về tình hình ở Lysychansk, pháo đài cuối cùng của Kyiv ở tỉnh Luhansk, giữa lúc miền nam Ukraine nóng lên.
Ngày 25.6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng xung đột Nga – Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận thương lượng.
Trang Business Insider phiên bản Đức đưa tin hôm 21.6, Slovakia đã từ chối đề nghị gửi 30 xe tăng T-72 từ thời Liên Xô cũ đến Ukraine để đổi lấy 15 xe tăng Leopard 2A4 của Đức.
Ngày 19.6, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố nước này sẽ tiếp tục kháng cự Nga ngay cả khi không còn thứ vũ khí nào trong tay.
Mỹ đã thông qua 26 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi một số chuyên gia cho rằng Mỹ nên kiểm soát tốt hơn nhằm đảm bảo viện trợ đúng mục đích.
Ngày 21.6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện một kho súng đạn, hung khí với số lượng lớn trên địa bàn H.Nhà Bè.
Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các hệ thống pháo phóng loạt tiên tiến để giúp nước này xoay chuyển cục diện cuộc chiến ở khu vực Donbass phía đông, nơi thành phố Severodonetsk dường như đang trên đường rơi vào tay quân Nga.
Ông Volodymyr Karpenko, chỉ huy hậu cần lục quân Ukraine, tiết lộ Ukraine đã mất đến 50% kho vũ khí hạng nặng, trong đó có 400 xe tăng trong xung đột với Nga.
Trả lời phỏng vấn truyền thông phương Tây từ thủ đô Kyiv, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng thỏa thuận ngừng bắn tại Donbass đạt được vào năm 2015 đã giúp Ukraine có thời gian cần thiết để xây dựng quân đội và nền kinh tế.
Ngày 15.6, một quan chức cấp cao Ukraine cho hay có thể có đến 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày ở vùng Donbass phía đông nước này.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Thương mại Mỹ tiến hành điều tra, sau khi phát hiện công nghệ Mỹ trong vũ khí Nga sử dụng tại Ukraine.