Vụ khủng bố ở Anh: Thông tin mới nhất về kết quả điều tra của cảnh sát

12/07/2005 14:38 GMT+7

Theo tin mới nhất, các nhà điều tra vụ khủng bố ở London (Anh) đã tìm thấy các dấu vân tay trên mảnh vỏ bom của các vụ nổ ở London. Các nhà điều tra cho rằng ít nhất có 4 tên tham gia vụ tấn công này và xác định các loại chất nổ chế tạo bom là hoàn toàn không phải từ trong nước.

Trong quá trình điều tra về vụ nổ trên xe buýt, cảnh sát cũng đã đặc biệt chú ý đến 2 thi thể tìm thấy bên trong chiếc xe và cho rằng rất có thể 1 trong hai nạn nhân này chính là kẻ đã ôm bom liều chết. Cảnh sát Anh hiện đã lập được danh sách 100 kẻ tình nghi nhất, trong đó có khoảng 30 phần tử Al-Qaeda và những kẻ ủng hộ Al-Qaeda. Một nguồn tin chống khủng bố cho biết, nhóm thực hiện các vụ đánh bom có khoảng từ 4 đến 12 tên.

Hiện có nhiều nhóm chuyên gia thẩm định và tình báo trên thế giới đã tới Anh để hỗ trợ các đồng nghiệp Anh. Các lực lượng an ninh và tình báo đang tập trung điều tra theo 4 hướng chính là khả năng các vụ khủng bố có sự chỉ đạo của mạng lưới Al-Qaeda, bọn khủng bố đến từ nước ngoài, từ trong nước và mối liên quan với nhóm thủ phạm từng gây ra vụ khủng bố ở Madrid (Tây Ban Nha). Trong đó, kịch bản thứ nhất và thứ tư được coi là có nhiều khả năng nhất vì Anh vốn bị coi như một trong những mục tiêu chính của nhóm khủng bố Al-Qaeda và các vụ đánh bom ở London có tính chất tương tự như các vụ đánh bom tàu hỏa ở Madrid.

Trong khi đó, phát biểu tại Hạ viện Anh chiều 11/7, Thủ tướng Anh Tony Blair đã khẳng định quyết tâm truy tìm bọn khủng bố đã tiến hành các vụ đánh bom ở Luân Đôn sáng 7/7. Ông cho rằng có thể những phần tử Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau các vụ khủng bố này.

Thủ tướng Blair xác nhận số người chết trong các vụ đánh bom hiện lên tới 52 và có thể còn tăng. Có 56 người bị thương vẫn còn trong bệnh viện, trong đó có một số người bị thương rất nặng. Ông đã biểu dương nỗ lực của các lực lượng cứu hộ trong việc cấp cứu nạn nhân và khắc phục hậu quả của các vụ khủng bố và cho biết các lực lượng Anh đã không thể ngăn chặn được các vụ đánh bom này do không có những khuyến cáo tình báo cụ thể. Thủ tướng Anh bày tỏ hy vọng có thể sớm đưa ra xét xử những phần tử khủng bố.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.