Vũ Ngọc Ánh: 'Vợ chồng tôi giải quyết mọi chuyện trên bàn nhậu'

12/07/2021 09:43 GMT+7

Trong chương trình Gõ cửa nhà sao , Vũ Ngọc Ánh có dịp trải lòng về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình cũng như tiết lộ cuộc sống hôn nhân với diễn viên Anh Tài.

Xuất thân với vai trò người mẫu ảnh nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Vũ Ngọc Ánh bắt đầu lấn sân sang con đường ca hát. Tuy nhiên, ở hiện tại, khi nghe lại những sản phẩm âm nhạc của mình, cô lại thấy không hài lòng. “Thời điểm đó, bạn có niềm tin, đam mê nhưng lại không biết năng lực của mình ở đâu. Tôi rất vô tư và rất đam mê. Tôi không biết mình hát dở nên vẫn cứ hát và tự tin vào điều đó", cô bộc bạch.
Sau đó, Vũ Ngọc Ánh quyết định tạm dừng con đường ca hát để chuyển hướng sang đóng phim. Giải thích về sự thay đổi này, cô nói: “Hồi đó, tôi chung công ty với Khổng Tú Quỳnh và Miu Lê. Sau khi đi diễn ở một quán bar tại Huế, sự kiện đó làm cho tôi bị sốc. Không phải là khán giả nhận xét, họ vẫn đón nhận tôi bình thường. Nhưng tôi nhận ra hình như mình không phù hợp với môi trường này. Chuyến đi đó thật sự là một cú sốc trong lòng tôi và tôi quyết định từ bỏ luôn. Tôi thấy khi mình lên sân khấu và khi bạn mình lên sân khấu thì có hai sự đón nhận khác nhau. Điều đó khiến tôi cảm thấy chạnh lòng".

Xuất thân là người mẫu ảnh, Vũ Ngọc Ánh theo đuổi đam mê ca hát nhưng sau đó lại gắn bó với công việc diễn xuất

Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình hoạt động của mình, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ thấy bản thân may mắn khi luôn gặp được những người tốt, chứ không phải đối mặt với nhiều cám dỗ trong nghề.
“Tôi thấy con đường đi của tôi trải hoa hồng và có thể gọi là nghề chọn mình. Tôi đi qua nhiều nghề như MC, người mẫu, ca sĩ… nhưng cuối cùng lại gắn bó với điện ảnh. Tôi thấy sự may mắn đó đôi khi cũng là thiệt thòi của tôi. Vì nếu như bạn gặp may mắn, không có trở ngại thì sức bật của bạn ít. Nếu như thời điểm đó, ví dụ tôi vẫn lì và theo con đường ca hát thì biết đâu bây giờ tôi đã có một vị trí nào đó. Bây giờ tôi thành công trên con đường phim ảnh nhưng bản thân vẫn tiếc vì đã không cố gắng hết sức mình”, cô bày tỏ.

Diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết cô và ông xã thoải mái chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với nhau trên bàn nhậu

Ảnh: FBNV

Vũ Ngọc Ánh tiết lộ mặc dù cô và ông xã Anh Tài là diễn viên nhưng cơ duyên để cả hai gặp nhau không phải là ở phim trường. Người đẹp 8X nhớ lại: “Chúng tôi gặp nhau trong quán nhậu. Hôm đó, một hãng phim tôi từng đóng tổ chức tiệc khai máy phim mới. Do mối quan hệ thân thiết nên mọi người mời tôi đến buổi tiệc. Khi tôi đến gặp Anh Tài thì dính luôn".
Đặc biệt khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Vũ Ngọc Ánh hài hước cho biết mỗi khi gặp áp lực, căng thẳng trong công việc, cô và ông xã thường gửi con về nhà bà ngoại. Sau đó cả hai sẽ cùng “nhậu như hai người bạn". Nữ diễn viên nói: “Chúng tôi quan niệm bạn đời cũng là bạn tri kỷ. Khi mà chúng tôi nói chuyện như vậy thì rất thoải mái". Đồng thời nữ diễn viên bộc bạch cô và ông xã thường tạo tâm lý thoải mái để chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống. “Chúng tôi rất thẳng thắn, không che giấu nhau bất cứ điều gì hết. Mỗi lần chồng có chuyện gì buồn là tôi bày đồ nhậu ra. Vợ chồng tôi giải quyết mọi chuyện trên bàn nhậu", Vũ Ngọc Ánh cho hay.
Bà xã Anh Tài cho biết trong thời gian tới, cô hi vọng hai vợ chồng sẽ có những dự án mới chất lượng gửi đến khán giả. Nữ diễn viên cũng mong cuộc sống gia đình luôn viên mãn, hạnh phúc và “chồng đi làm sẽ mang tiền về cho tôi". Nói thêm về kế hoạch sinh em bé thứ hai, Vũ Ngọc Ánh chia sẻ: “Bây giờ thì chưa đâu. Tôi đang rất hừng hực khi quay trở lại với nghệ thuật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.