Vụ sập núi ở Nghệ An: Đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân

18/12/2007 15:01 GMT+7

Đúng 13h ngày 18/12, được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh biên phòng, Trường 24 (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) đã cử 2 con chó nghiệp vụ là Cô-ma và An-phốc vào mỏ đá Đ3 trên công trường thủy điện Bản Vẽ để thực hiện việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Đây là những chú chó đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm thi thể nạn nhân, giúp phá các chuyên án quan trọng liên quan đến tội phạm. Việc đưa chó đến hiện trường nhằm phát hiện chính xác vị trí mà các thi thể đang bị vùi lấp để từ đó lực lượng công binh Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng tổ chức nổ mìn phá đá tìm thi thể chính xác.

Trung tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng khoa giáo viên Huấn luyện chó (Trường 24) cùng 4 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm đã trực tiếp đưa hai chú chó ra hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Trung tá Chiến cho biết hi vọng 2 chó nghiệp vụ này sẽ giúp lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tìm được và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Theo thông báo chính thức, đến 13h ngày 18/12, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm kiếm được 7 thi thể trong số 18 người bị nạn.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.