Vụ sập núi tại Nghệ An: Tìm thấy nạn nhân thứ 17

01/01/2008 23:34 GMT+7

Khoảng 9h15 phút hôm qua 1.1, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ tại vụ sập núi công trình thủy điện Bản Vẽ đã tìm thấy thi thể của anh Phạm Văn Thành (sinh năm 1963, quê Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Tây), thợ điện của Công ty Sông Đà 5. Thi thể anh Thành được phát hiện dưới lớp đá chôn sâu khoảng 30 mét.

Như vậy, sau 16 ngày tìm kiếm (kể từ hôm xảy ra thảm họa sập núi này), đã có 17 nạn nhân được tìm thấy, hiện còn thi thể cuối cùng là anh Vũ Xuân Nhiệm (1979, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) vẫn đang bị mắc kẹt dưới đá. Từ ngày xảy ra thảm nạn, lực lượng tìm kiếm cứu hộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm tại hiện trường để tìm kiếm thi thể, kể cả ngày Tết dương lịch (1.1.2008) vẫn không nghỉ.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.