Vụ sát hại Quân 'xa lộ': Xác định vai trò che giấu tội phạm của Lê Thị Tuyết

Ngọc Lê
Ngọc Lê
14/07/2022 10:40 GMT+7

Liên quan vụ án sát hại Quân 'xa lộ', Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra kết luận điều tra bổ sung, xác định Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội 'che giấu tội phạm'.

Liên quan vụ án sát hại Quân "xa lộ", Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ truy sát, sát hại Mai Văn Quân (có biệt danh Quân “khùng”, Quân “xa lộ”) - một giang hồ có “số má” tại khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức (TP.HCM) và Bình Dương.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ truy sát, sát hại vụ Quân 'xa lộ' hồi tháng 12.2021

song mai

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố tổng cộng 15 bị can, trong đó 13 bị can bị đề nghị truy tố hành vi giết người, 2 bị can bị đề nghị truy tố hành vi che giấu tội phạm.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần này, cơ quan công an xác định Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội "Che giấu tội phạm", cần phải xử lý theo quy định. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Tiền (có biệt danh Tý chợ), khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bà trùm vụ sát hại Quân “xa lộ” sụt 50 kg từ lúc bị bắt đến khi hầu tòa

Trước đó, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung 2 vấn đề trong vụ án truy sát, sát hại Quân "xa lộ", trong đó Viện đề nghị CQĐT củng cố chứng cứ làm rõ hành vi che giấu tội phạm của Lê Thị Tuyết và tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng khác có liên quan đến vụ án.

Theo kết luận điều tra bổ sung, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn việc mua bán căn nhà 100 tỉ đồng trên đường Sương Nguyệt Ánh (P.Bến Nghé, Q.1). Ngày 4.11.2019, bà Lê Thị Tuyết và Lê Công Tuấn Anh nhờ Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư đến gặp bà Thủy (chủ nhà đang tranh chấp) và ông Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy) để giải quyết, yêu cầu gỡ các bài đăng trên mạng xã hội. Một lúc sau, Mai Văn Quân đến nhà bà Thủy chơi, nghe kể lại sự việc.

Sau đó, giữa Quân và nhóm của Linh xảy ra mâu thuẫn và hẹn gặp nhau giải quyết. Khuya 4.11.2019, nhóm của Linh đến 28 Khổng Tử (TP.Thủ Đức), xông vào đuổi đánh, chém Quân "xa lộ". Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong vào ngày 7.11.2019.

KLĐT bổ sung thể hiện, bà Tuyết khai nhận đã giới thiệu Võ Thùy Linh với Tuấn Anh để hợp tác mua bán nhà. Tuấn Anh giới thiệu Linh mua căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh nhưng Tuấn Anh và Linh bàn bạc với nhau thế nào thì bà không biết.

Đồng thời, việc Linh và Lý Văn Tư đến gặp vợ chồng bà Trần Ngọc Thủy (chủ nhà đang tranh chấp) để giải quyết tranh chấp căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh cụ thể như thế nào bà Tuyết cũng không biết. Sau khi xảy ra việc Quân "xa lộ" bị chém chết đến nay, bà Tuyết không liên lạc hay gặp Linh và Tư. Bà Tuyết không kêu Phạm Nhật Nam (con bà Tuyết) chuyển tiền cho Tư bỏ trốn, cũng như không chuyển tiền cho Lê Tuấn Vũ (cháu bà Tuyết) nhờ đưa cho Tư.

Ở lần kết luận điều tra bổ sung trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định chưa có tài liệu, chứng cứ nào khác để xác định bà Tuyết chỉ đạo Võ Thùy Linh, Lý Văn Tư đến gặp vợ chồng ông Trung để giải quyết việc tranh chấp căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh, cũng như chỉ đạo, thuê người chém chết Quân "xa lộ".

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Lý Văn Tư, Phạm Nhật Nam và Lê Tuấn Vũ, CQĐT có đủ căn cứ xác định, bà Tuyết có dấu hiệu phạm tội “che giấu tội phạm”, CQĐT tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau. Theo đó, bà Tuyết dù biết rõ Tư kêu người chém chết Quân "xa lộ" và đang bỏ trốn, nhưng vẫn chuyển tiền vào tài khoản của Vũ và Nam để đưa cho Tư bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Sau đó, Viện KSND cùng cấp trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hành vi của bà Tuyết, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kết luận điều tra bổ sung, xác định bà Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội "Che giấu tội phạm", cần phải xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.