Vụ thất lạc nguồn phóng xạ ở Vũng Tàu: Đa số công nhân không bị nhiễm xạ

18/01/2008 00:25 GMT+7

Ngày 17.1, tiến sĩ Trần Quế, Trưởng phòng Sinh học phóng xạ, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cho biết, đã có kết quả phân tích sai hình nhiễm sắc thể (NST) của 28 cán bộ, công nhân Công ty PTSC M&C (lấy máu xét nghiệm ngày 30.12.2007).

Đa số công nhân không bị ảnh hưởng gì, chỉ có vài trường hợp phát hiện có tổn thương sai hình NST đặc trưng của phóng xạ, nhưng theo tính toán đo liều sinh học thì không phát hiện trường hợp nào vượt ngưỡng nhiễm xạ cho phép là 50mSv/năm (theo quy định của Việt Nam), đa số bị nhiễm ở mức 15mSv. Với 40 trường hợp lấy máu 2 đợt sau, tiến sĩ Trần Quế cho biết đã làm xong tiêu bản hiển vi. Phòng Sinh học phóng xạ sẽ cố gắng tập trung phân tích ADN để có kết quả trước Tết Mậu Tý.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.