Vụ thuyền bị đứt dây khi lai dắt: Một tàu cá và 10 ngư dân vẫn mất tích

24/08/2010 17:03 GMT+7

(TNO) Ông Bùi Tân Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho biết đến cuối giờ chiều nay (24.8), các lực lượng cứu hộ phối hợp vẫn chưa tìm thấy tàu cá ĐNa 61406 TS với 10 ngư dân trên thuyền bị đứt dây trôi dạt lúc 21 giờ ngày 23.8 trong lúc tàu cứu hộ SAR 412 lai dắt.

Thuyền trưởng tàu cá ĐNa 61406 TS là ông Trần Út, 43 tuổi, ở tổ 36, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, tàu cá ĐNa 61406 TS bị hỏng máy trôi dạt tại vị trí cách bờ khoảng 32 hải lý lúc 12 giờ trưa qua (23.8).

Tối 23.8, mặc dù tàu cứu nạn SAR 412 của Đà Nẵng MRCC đã tiếp cận và thả dây để lai dắt tàu bị nạn, nhưng đến khoảng 21 giờ cùng ngày, dây kéo tàu bị đứt khi cách bờ gần 8 hải lý. Tàu ĐNa 61406 TS cùng 10 ngư dân bị mất tích.

Tàu cứu nạn SAR 412 đã quần đảo cả đêm nhưng vẫn không tìm ra tàu bị nạn.

Sáng nay (24.8), tàu SAR 271 tiếp tục lên đường hỗ trợ. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đưa hai tàu BP 681 và BP 209, Vùng 3 Hải quân đưa tàu HQ 625 và Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố điều động hai tàu cá công suất lớn lên đường tìm kiếm nhưng vẫn chưa rõ tung tích của chiếc tàu cá cùng 10 ngư dân.

Phía Sư đoàn bay 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng cũng cử một máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm từ 9 giờ sáng 24.8 nhưng đến nay, tin tức về tàu cá ĐNa 61406 TS vẫn vô vọng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.