Vụ vứt xác chủ nợ ra cửa biển Đề Gi: Công an Bình Định đang làm rõ

19/02/2022 11:13 GMT+7

Theo lời khai tại cơ quan công an, Nhật đã dùng tay xô Dũng ngã và nạn nhân bất tỉnh. Thấy Dũng không tỉnh lại, Nhật đã dùng thuyền chở xác chủ nợ vứt ra cửa biển Đề Gi.

Ngày 19.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đang điều tra làm rõ vụ chết người xảy ra tại bến thuyền An Mỹ, xã Mỹ Cát, H.Phù Mỹ (Bình Định).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 6.1, Phan Văn Dũng (34 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ) nhiều lần đến nhà Đinh Công Nhật (36 tuổi, ở xã Mỹ Cát) để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng nhưng không có Nhật ở nhà.

Chiều cùng ngày, Dũng ra bến thuyền An Mỹ thì thấy Nhật đang ở đây. Hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc đòi nợ và khất nợ nên đã xảy ra xô xát.

Bờ biển xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định

bảo thoa

Theo lời khai của Nhật tại cơ quan công an, thì Nhật đã dùng tay xô Dũng ngã và nạn nhân bất tỉnh. Thấy Dũng không tỉnh lại, Nhật đã dùng thuyền chở đi ném xác ở cửa biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, H.Phù Cát (Bình Định). Sau đó, Nhật đi đánh cá ở Vũng Tàu, mới về địa phương vào giữa tháng 2 vừa qua.

Cũng theo khai nhận của Nhật, sau khi vứt thi thể nạn nhân, Nhật đã vứt điện thoại, xe máy của Dũng rồi gọi người thân của Dũng đến lấy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.