Vừa 'chào chú', nam thanh niên bị hàng xóm chém tổn hại 75% sức khỏe

Trần Cường
Trần Cường
22/02/2022 18:59 GMT+7

Cho rằng bị hàng xóm thách thức, đe dọa và "sớm muộn gì cũng đánh mình", ông Chỉnh đã cầm dao bầu đợi hàng xóm đi làm về rồi lao vào đâm chém khiến nạn nhân tổn hại 75% sức khỏe .

Ngày 22.2, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Chỉnh (61 tuổi, trú xã Vĩnh Quỳnh, H.Thanh Trì, Hà Nội) 19 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Huy Chỉnh tại phiên tòa

S.M

Theo cáo buộc, bị cáo Chỉnh từng bán một mảnh đất của mình cho người khác, hai bên cùng đi chung ngõ. Đến tháng 11.2020, anh Đinh Thế Hà (30 tuổi, trú xã Vĩnh Quỳnh) mua lại phần đất này và dọn về ở.

Quá trình sinh sống, anh Hà và bị cáo Chỉnh phát sinh nhiều mâu thuẫn. Ông Chỉnh cho rằng anh Hà đã lấn ngõ đi chung, làm ảnh hưởng đến mình nên sang nói chuyện nhưng không có kết quả.

Khoảng 11 giờ 10 ngày 6.4.2021, ông Chỉnh cầm dao bầu ra đầu xóm chờ anh Hà đi làm về. Gặp nhau, anh Hà vừa nói “chào chú” liền bị ông Chỉnh lao vào đâm, chém vào sườn và tay phải, khiến anh Hà tổn hại 75% sức khỏe.

Tại tòa, ông Chỉnh khai rằng đã bị anh Hà thách thức, đe dọa và nghĩ sớm muộn gì cũng bị anh Hà đánh, nên thủ dao trong người để phòng thân. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Chỉnh cho rằng đã bị anh Hà va xe vào mình nên rút dao ra tấn công lại.

Ngoài ra, ông Chỉnh cũng cho rằng cáo trạng quy kết mình tội giết người là không đúng, ông chỉ “vung dao loạn, không cố ý giết ai” nên chỉ phạm vào tội cố ý gây thương tích.

Phản đối lại, anh Hà khẳng định chưa bao giờ đe dọa ông Chỉnh. Khi xảy ra sự việc, anh Hà không va xe vào ông Chỉnh mà ông Chỉnh lao vào đâm chém khiến anh sợ hãi bỏ chạy. Ông Chỉnh sau đó vẫn truy sát, vừa đuổi vừa hô “tao giết mày” cho đến khi anh Hà được người dân đưa đi cấp cứu mới thôi.

HĐXX cho rằng hành vi của ông Chỉnh cố ý tước đi tính mạng người khác, việc anh Hà không tử vong nằm ngoài mong muốn của bị cáo nên kết luận ông Chỉnh phạm tội “giết người” là có căn cứ.

Theo HĐXX, ông Chỉnh từng 4 lần chấp hành án tù vì các tội trộm cắp tài sản; tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy nên cần có bản án thích đáng để cách ly khỏi xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.