Vừa cũ vừa mới

23/05/2017 14:25 GMT+7

Với việc thông qua định hướng và nguyên tắc mới về viện trợ phát triển, EU điều chỉnh và thích ứng hóa chính sách này trong bối cảnh tình hình mới.

Những gì vừa được phê chuẩn bao hàm cả cũ lẫn mới về cách tiếp cận cũng như biện pháp thực hiện, về định hướng chung cũng như mục tiêu cụ thể.
Tuy không nêu rõ nhưng dường như EU tập trung nhất vào những đối tác ở châu Phi. Việc huy động tài chính cho viện trợ và hợp tác phát triển đang ngày càng thêm khó khăn. Mỹ và nhiều nước phát triển trên thế giới cũng như không ít thành viên EU đã giảm đáng kể đóng góp cho công tác này trong khuôn khổ LHQ cũng như thu hẹp hoạt động của chính họ. Trong khi đó, nhu cầu được viện trợ và hợp tác phát triển tiếp tục tăng, đặc biệt ở châu Phi. Vì thế, động thái mới của EU là cần thiết, đúng đắn và thức thời.
Trong những gì vừa được EU thông qua, cái cũ vẫn là đồng hành với LHQ và mục tiêu thúc đẩy cải cách chính trị, thực hiện dân chủ nhân quyền ở những đối tác nhận viện trợ và hợp tác phát triển. Tức là vẫn có chuyện gắn viện trợ và hợp tác phát triển với những điều kiện chính trị nhất định. Ở đây cũng còn cho thấy chủ ý của EU là không đi xa hơn, không làm nhiều hơn LHQ.
Cái mới là sự dịch chuyển ưu tiên từ “viện trợ” sang “hợp tác phát triển”, đề cao “tính bền vững” của hợp tác phát triển và đòi hỏi các đối tác phải đóng góp phần mình và có trách nhiệm. Cách tiếp cận và triết lý này là điều chỉnh quan trọng nhất của EU kể từ vài thập niên qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.