Vừa đi học, vừa được... lãnh lương

13/03/2008 00:03 GMT+7

Chiều 12.3, một lần nữa Báo Thanh Niên cùng hơn 20 trường ĐH-CĐ-TCCN ở TP.HCM, Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long đã tham gia tư vấn mùa thi cho hàng trăm học sinh huyện đảo Phú Quốc.

Ngành nào vừa học, vừa được trả lương cao?

Vượt quãng đường biển dài gần 3 giờ đồng hồ, đoàn tư vấn không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn rất hào hứng khi đặt chân lên vùng huyện đảo xa xôi. Huyện đảo Phú Quốc có 2 trường THPT, đó là trường THPT An Thới và THPT Phú Quốc, gồm 22 lớp với tổng số hơn 800 học sinh. Nhiều học sinh lặn lội cả chục cây số đường đất đỏ để đến nghe tư vấn với lỉnh kỉnh mũ bảo hiểm trên tay.

"Sự phối hợp một cách chính thức giữa Báo Thanh Niên, Bộ GD-ĐT và Đài truyền hình Việt Nam trong việc tổ chức đã nâng tầm quy mô của chương trình Tư vấn mùa thi năm 2008 hơn rất nhiều so với các năm trước. Điều đó tác động mạnh mẽ đến phương thức truyền thông, giúp việc đưa thông tin đến học sinh một cách chính xác và đầy đủ hơn. Chúng tôi nhận thấy cần phải có trách nhiệm hơn, chuẩn bị tốt hơn để đồng hành cùng báo, là kênh thông tin bổ ích và chính xác nhất đến với học sinh cả nước" - PGS.TS LÝ VĂN SÁNG - Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

Hà Ánh (ghi)

Ngay đầu buổi tư vấn, học sinh  ồ lên ngạc nhiên khi biết rằng có một ngành mà sau khi học 1 năm tại trường sẽ được tuyển sang Nhật để vừa học tiếng Nhật vừa đi làm với mức lương lên tới 1.000 USD/tháng. Ông Trần Chút, Phó hiệu trưởng trường ĐH Văn Hiến giải thích: "Nhật Bản học là một chuyên ngành của ngành Đông phương học. Trường mới mở ngành này được 1 khóa. Trường đã ký hợp đồng với một công ty của Nhật để đưa 1 bộ phận sinh viên (khoảng 10-15 người có điểm cao nhất) sang Nhật học 6 tháng tiếng Nhật và trong thời gian học sẽ được làm việc với mức lương tới 1.000 USD. Ngành Nhật Bản học xét tuyển khối C và D (1, 2, 3, 4, 5, 6)".

Học ngành Việt Nam học có thể làm hướng dẫn viên?

Ai cũng biết Phú Quốc có thế mạnh về ngành du lịch và hiện nay thì du lịch ở Phú Quốc đang rất "khát" nguồn nhân lực này. Đại diện trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tư vấn: "Trường chúng tôi có ngành Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn và hướng dẫn viên du lịch thu hút hơn 3.000 SV đang theo học. Đây là một ngành nóng mà chúng tôi nghĩ sẽ rất cần thiết cho huyện đảo của các bạn. Ngành này xét tuyển khối C và D1". Đại diện trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang cũng cho biết trường đã mở ngành du lịch chính quy ngay tại Phú Quốc với phương thức đào tạo thiên về ứng dụng, giảm lý thuyết, chú trọng thực hành. Một HS thắc mắc: "Học ngành Việt Nam học ra trường có làm được hướng dẫn viên du lịch không?". Đại diện ĐH An Giang cho biết khi học ngành Việt Nam học sẽ được cung cấp những kiến thức đặc điểm văn hóa Việt Nam, kiến thức về du lịch... Tốt nghiệp ra trường SV có thể làm giảng viên dạy về các môn liên quan tới văn hóa và du lịch, có thể làm công tác nghiên cứu văn hóa hoặc làm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Ngoài trường ĐH An Giang còn có nhiều trường khác có đào tạo ngành Việt Nam học như: ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Đà Lạt, ĐH Hồng Bàng, ĐH Lạc Hồng...

Không chỉ ngành du lịch mà các ngành như: Kế toán, Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thực phẩm... đang là những ngành thiết thực để học xong có thể trở về xây dựng Phú Quốc. Ông Trần Mạnh Thành - Phó hiệu trưởng trường CĐ Bách Việt thông tin: "Ngành Công nghệ thực phẩm của trường thi khối A. Học ngành này xong có thể tham gia vào công nghệ chế biến đường, sữa, bánh kẹo, rượu bia, thủy hải sản và lương thực thực phẩm". Về ngành Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, đại diện trường ĐH Thủy lợi cho biết: "Ngành này ra trường các bạn có thể về huyện đảo Phú Quốc để thiết kế các công trình xây dựng hạ tầng. Điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn, học phí 9 triệu đồng cho 4 năm học".

Báo Thanh Niên xin cám ơn Sở GD-ĐT Kiên Giang, Huyện Đoàn Phú Quốc, Phòng GD-ĐT huyện Phú Quốc đã phối hợp thành công chương trình này.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.