Vừa trở lại Ngoại hạng Anh, CLB Fulham sắm ngay ngôi sao mới

Giang Lao
Giang Lao
20/04/2022 10:02 GMT+7

Rạng sáng 20.4, CLB Fulham chính thức sở hữu suất trở lại giải Ngoại hạng Anh mùa tới trước 4 vòng đấu, sau khi giành chiến thắng trước Preston 3-0 trên sân nhà Craven Cottage.

Công lao đưa Fulham trở lại Ngoại hạng Anh chỉ sau 1 mùa rớt hạng là nhờ HLV người Bồ Đào Nha, ông Marco Silva đã giúp hồi sinh đội bóng được yêu thích nhất ở thủ đô London, sau khi đến thay HLV Scott Parker ra đi vào cuối mùa trước.

CĐV Fulham tràn xuống sân Craven Cottage mừng đội nhà trở lại Ngoại hạng Anh

AFP

HLV Scott Parker cũng từng có công giúp Fulham thăng hạng mùa 2020 - 2021, nhưng vì không có sự chuẩn bị tốt nhất và tăng cường lực lượng cần thiết, đội bóng chủ sân Craven Cottage thi đấu thảm hại suốt mùa giải chỉ thắng 5 trận và nhanh chóng quay hạng trở lại giải Championship.

Tuy nhiên, mùa này dưới quyền HLV Marco Silva, Fulham đã xây dựng lại đội hình tăng cường các cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ môn Paulo Gazzaniga từ Tottenham, Harry Wilson từ Liverpool hay Nathaniel Chalobah từ Watford. Nhờ đó, đội bóng lâu đời nhất ở London này nhanh chóng khẳng định lại vị thế và giành quyền trở lại Ngoại hạng Anh.

Để chuẩn bị và không muốn xảy ra tình trạng như lần trước, ngay khi lên hạng CLB Fulham đã sớm mua sắm tăng cường lực lượng khi vừa hoàn tất chiêu mộ ngôi sao Manor Solomon từ CLB Shakhtar Donetsk với mức phí 7,5 triệu euro.

Manor Solomon mới 22 tuổi, là tiền vệ tấn công đầy hứa hẹn của tuyển Israel, được xem là sự bổ sung cần thiết cho tuyến giữa của Fulham chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới.

Ngoài ra, theo báo chí Anh, ông chủ CLB Fulham là doanh nhân Shahid Khan cũng đang hứa hẹn sẽ cấp một gói kinh phí lớn cho HLV Marco Silva mua sắm cầu thủ tăng cường sức mạnh để trụ lại Ngoại hạng Anh, tránh đi vào vết xe đổ cũ mùa 2020 - 2021 dưới thời HLV Scott Parker.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.