Vùng đông bắc Mỹ khuyến cáo người dân tránh ra ngoài ban đêm vì virus nguy hiểm

06/09/2024 20:31 GMT+7

Nhà chức trách một số tiểu bang đông bắc Mỹ đang hủy các sự kiện công chúng và khuyến cáo người dân tránh ra ngoài vào ban đêm vì một loại virus nguy hiểm.

Đài WPTZ, chi nhánh của NBC tại vùng đông bắc Mỹ, đưa tin lễ hội bia Oktoberfest Vermont nổi tiếng tại thành phố Burlington (bang Vermont) ngày 20-21.9 tới đã bị hủy do lo ngại về virus gây bệnh viêm não ngựa miền đông (EEE).

Vùng đông bắc Mỹ khuyến cáo người dân tránh ra ngoài ban đêm vì virus nguy hiểm- Ảnh 1.

Virus viêm não ngựa miền đông được lây lan do muỗi chích

ẢNH: REUTERS

EEE là bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, bắt nguồn từ ngựa nhiễm virus và do muỗi làm lây lan. EEE có thể gây viêm não và có thể gây tử vong đối với 30% ca nhiễm.

Hầu hết người mắc EEE không biểu hiện triệu chứng, nhưng người có triệu chứng thường có dấu hiệu giống cúm như bị sốt, ớn lạnh, nhức mỏi cơ thể và đau khớp. Bệnh nhân cũng có thể bị nôn mửa và động kinh. Người sống sót có thể bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần vĩnh viễn. Người trên 50 tuổi và dưới 15 tuổi có nguy cơ bệnh nặng cao nhất.

Trang CityNews dẫn lời các quan chức y tế khu vực hồi tuần trước cho biết một người dân tại bang New Hampshire đã bị bệnh và tử vong. Đó là ca tử vong đầu tiên tại bang này trong vòng 10 năm qua và là ca thứ 5 tại Mỹ trong mùa hè này, theo Reuters. Hai ca bệnh khác được ghi nhận tại bang Massachusetts và một ca tại bang Vermont trong mùa hè này.

Các cơ quan chức năng Vermont đã ra tuyên bố chung khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao có muỗi mang theo loại virus chết người này. Nhà chức trách Vermont và Massachusetts khuyến cáo người dân tránh các hoạt động bên ngoài vào buổi tối cho đến khi đợt sương giá đầu mùa khiến muỗi bị tiêu diệt. Nhiều sự kiện thể thao, âm nhạc, ẩm thực... tại các bang đã bị hủy bỏ.

EEE là bệnh hiếm gặp, chỉ xảy ra trên khoảng 11 người Mỹ mỗi năm nhưng trong vòng một năm qua, bệnh này được cho là đang lây lan ở mạnh ở các bang đông bắc. Ca bệnh hồi tháng trước là trường hợp đầu tiên có người nhiễm EEE từ năm 2012 tại Vermont.

Do chưa có vắc xin hay thuốc đặc trị, Sở Y tế Vermont cho rằng việc phòng bệnh là cách tốt nhất để ngăn chặn lây lan. Nếu phải ra ngoài vào ban đêm, người dân được khuyến cáo mặc quần áo dài và xịt muỗi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.