Vương miện hoa hậu gây sốc nhất trong lịch sử

22/12/2015 05:53 GMT+7

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ vào tối 20.12 (lúc 7 giờ, giờ VN ngày 21.12) kết thúc trong một tình huống trao nhầm vương miện gây “sốc” nhất trong lịch sử 64 lần tổ chức.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ vào tối 20.12 (lúc 7 giờ, giờ VN ngày 21.12) kết thúc trong một tình huống trao nhầm vương miện gây “sốc” nhất trong lịch sử 64 lần tổ chức.

Phút trao vương miện cho người đẹp Philippines Pia Alonzo Wurtzbach - Ảnh: Reuters
Phút trao vương miện cho người đẹp Philippines Pia Alonzo Wurtzbach - Ảnh: Reuters
Người đẹp Ariadna Gutiérrez đến từ Colombia đã được quàng dải băng và vương miện Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV), đã giơ tay chào khán giả với tư cách tân hoa hậu. Thế nhưng, ngay sau đỉnh cao hạnh phúc, cô lại rơi xuống vực sâu khi MC lúng túng nói lời xin lỗi rằng đã… đọc nhầm kết quả. Vương miện được gỡ ra và trao lại cho Pia Alonzo Wurtzbach - người đẹp Philippines.
Theo nhiều khán giả VN có mặt tại sân khấu, đã có rất nhiều người ngỡ ngàng và la hét khi kết quả được công bố lại. Thí sinh Colombia sau khi vào cánh gà đã khóc tức tưởi. Trên trang cá nhân, cô đưa hình ảnh đầy nước mắt với dòng chú thích: “Không ai trên thế gian này hổ thẹn hơn thế. Hình ảnh này làm trái tim tôi tan vỡ”.
Phạm Hương làm hài lòng khán giả trong nước
Bạn bè Phạm Hương cùng rất đông những người VN từ khắp các tiểu bang khác của Mỹ đã hội tụ về Las Vegas, Nevada để cổ vũ cho Phạm Hương. Có mặt tại sân khấu, chuyên gia trang điểm Huỳnh Lợi cho biết: “Khán giả VN ngồi rải rác khắp sân khấu. Ngay khi Phạm Hương bước ra, không chỉ có người Việt vỗ tay ủng hộ mà còn có nhiều người nước ngoài hô to tên “Việt Nam, Việt Nam” làm chúng tôi cảm động. Phạm Hương gầy đi so với ngày đầu đến với cuộc thi”. Dù cô không lọt vào top 15, song những gì cô làm được tại cuộc thi vẫn làm hài lòng khán giả trong nước. 
Dù vậy, sau khi vào hậu trường, cô tự trấn an rằng: “Sự cố này so ra không là vấn đề quá lớn đối với tôi. Tôi vẫn rất hạnh phúc vì những gì mình có được và xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi…”. Chuyên gia nhan sắc của Pháp - Ines Ligron, cũng ví sự nhầm lẫn vương miện lần này là “cơn ác mộng” cho Colombia. “Tôi hiểu và cảm nhận bạn đã đau đớn thế nào. Nhưng trong tim mọi người, bạn là người chiến thắng…”.
Tân HHHV 2015 Pia Alonzo Wurtzbach mang hai dòng máu Philippines - Đức. Cô sinh ra tại Stuttgart (Đức) và lớn lên ở Cagayan de Oro (Philippines). Pia Alonzo Wurtzbach sinh năm 1989; cao 1,73 m, hiện là diễn viên - người mẫu. Cô từng theo học về ẩm thực. Pia tâm sự rằng: “Bố mẹ ly thân khi tôi còn rất nhỏ. Em gái tôi (nhỏ hơn cô 2 tuổi - NV) là người tôi tâm sự nhiều nhất. Tôi bắt đầu sự nghiệp người mẫu và diễn xuất năm 11 tuổi và là người có thu nhập chính trong gia đình. Tôi muốn dành danh hiệu hoa hậu như một món quà Giáng sinh cho tôi và đất nước tôi”.
Trước khi Pia đăng quang, đã có vài thông tin rò rỉ từ các hãng thông tấn ở đất nước cô. Chẳng hạn như Đài ABS-CBN của Philippines từng công bố đại diện của họ sẽ lên ngôi tại HHHV 2015. Cũng tại Philippines, ngay sau khi Pia đăng quang HHHV Philippines 2015, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người không đánh giá cao nhan sắc cô và cho rằng Pia lên ngôi nhờ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ về chính trị. Cũng theo ABS-CBN chiều cao của cô lúc đăng quang là 1,69 m. Hiện cũng chưa rõ con số nào là chính xác khi tân HHHV 2015 được công bố chiều cao 1,73 m.
Đại diện nước chủ nhà Mỹ Olivia Jordan đoạt Á hậu 2 làm hài lòng mọi người.
MC bị “quẫn trí” ?
Nam diễn viên Steve Harvey (từng đoạt giải Emmy) dẫn chương trình chính cho đêm chung kết HHHV 2015. Trang tin tvline.com (Mỹ) nêu rõ, MC Steve Harvey cũng đã xin lỗi Hoa hậu Colombia Ariadna Gutierrez. “Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự nhầm lẫn này. Đây là kết quả chính thức trên phiếu (với kết quả Hoa hậu Philippines Pia Alonzo Wurtzbach đăng quang HHHV 2015 - PV). Xin đừng vì sự cố này mà đánh giá sai lệch về một đêm chung kết HHHV tuyệt vời với những thí sinh xinh đẹp”, Harvey nói. Tuy nhiên, trang tvline.com đặt nghi vấn, liệu có hay không bất cứ ai khác đã tác động đến kết quả vào phút cuối?
Tờ Variety (Mỹ) cho rằng rõ ràng MC Steve Harvey bị “quẫn trí” và tất cả sự lúng túng đó được cả thế giới chứng kiến qua truyền hình. Harvey đã viết trên trang Twitter: “Tôi toàn tâm toàn ý xin lỗi Hoa hậu Colombia và Hoa hậu Philippines vì sai lầm rất lớn này. Thật sự tôi cảm thấy quá khủng khiếp. Kế đến, tôi muốn xin lỗi những khán giả đã theo dõi đêm chung kết”. Trang Twitter lập tức bùng nổ những lời chỉ trích Harvey.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực ông. Ngôi sao bóng rổ Mỹ Earvin “Magic” Johnson viết trên Twitter: “Steve Harvey đã mắc sai lầm. Tất cả chúng ta ai cũng từng mắc sai lầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Hãy giữ vững niềm tin và mạnh mẽ tiếp bước”.
Tân HHHV có “quan hệ đặc biệt” với Tổng thống Philippines
Theo thông tin bên lề cuộc thi, HHHV 2015 PiaAlonzo  Wurtzbach từng có “quan hệ đặc biệt” với Tổng thống đương nhiệm Philippines Benigno Aquino (55 tuổi). Ông Aquino không xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ này. Trong khi đó, ngay sau khi Pia Alonzo Wurtzbach đăng quang HHHV 2015, trang Inquirer.net (Philippines) dẫn nguồn tin cho hay, trước đó, trong một lần trả lời câu hỏi của em gái tổng thống là Kris Aquino trên truyền hình rằng Pia có quan hệ tình cảm với anh trai cô hay không?, thì Pia Alonzo Wurtzbach chỉ nói rằng: “Tôi biết anh ấy, có nói chuyện với anh. Tổng thống là người rất vui vẻ, dễ gần”. Sau đó, Kris Aquino đã nói với Pia Alonzo Wurtzbach rằng: “Sẽ là một kết thúc tốt đẹp nếu bạn trở thành chị dâu, tôi tin như thế”. Một nguồn tin khác của Inquirer.net xác nhận Tổng thống Aquino và Pia từng ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở TP.Quezon, Philippines. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.