Vượt biên sang Campuchia thăm người yêu, sang Trung Quốc tìm việc, cô gái vỡ mộng quay về lãnh án

08/09/2022 19:03 GMT+7

Chiều 8.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm cô gái vượt biên qua Campuchia thăm người yêu ngay giữa mùa dịch Covid-19, sau khi về Việt Nam lại tìm cách vượt biên sang Trung Quốc ...

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Trang (29 tuổi, ngụ 391/62 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 1 năm tù về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Vượt biên qua Campuchia giữa Covid-19 thăm người yêu

Theo cáo trạng, năm 2019 tại TP.HCM, Trang quan hệ tình cảm với người đàn ông nước ngoài tên Lee Tao (chưa rõ lai lịch).

Lee Tao làm việc ở Campuchia nên Trang thường xuyên xuất cảnh để gặp người yêu.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang trước tòa

VĂN TIẾN

Giữa năm 2020, giữa Việt Nam và Campuchia tạm dừng xuất nhập cảnh vì Covid-19. Tháng 11.2020, Trang muốn qua Campuchia thăm người yêu nên liên hệ một người qua mạng xã hội, nhờ đưa đến cửa khẩu Long Bình (An Giang) rồi vượt biên trái phép đến thủ đô Phnom Penh.

Sinh sống với Lee Tao đến cuối tháng 3.2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Trang muốn về nước và đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) trình diện.

Sau khi cách ly và bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên xử phạt về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục, Trang được cho về TP.Đà Nẵng.

Vỡ mộng làm việc tại Trung Quốc

Tiếp đó, Trang muốn tìm việc làm tại Trung Quốc nên liên hệ với Mia (chưa rõ lai lịch), là người Trang quen khi còn ở Campuchia. Mia cũng muốn vượt biên sang Trung Quốc nên ngày 28.5.2021, Trang bay ra Hà Nội gặp Mia, cả hai đón ô tô chở đến biên giới Việt Nam rồi vượt biên vào TP.Thành Đô (Trung Quốc).

Tuy nhiên, theo lời khai của Trang, chỉ làm việc được 3 tháng thì nhận thấy công việc không phù hợp và cuộc sống khó khăn nên tìm cách về nước. Lúc này, dù biết nếu bị phát hiện tái phạm xuất cảnh trái phép sẽ bị xử lý hình sự, nhưng Trang vẫn chấp nhận để rời khỏi Trung Quốc.

Ngày 24.8.2021, Trang đến Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trình diện. Ngày 28.1.2022, Trang được bàn giao về Việt Nam tại Đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng).

Trước tòa, Trang thừa nhận cáo trạng Viện KSND TP.Đà Nẵng truy tố.

Theo HĐXX, Trang đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia mà không làm thủ tục xuất cảnh nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, vượt biên sang Trung Quốc, nên đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về xuất cảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.