Washington tìm cách thuyết phục Taliban không tấn công đại sứ quán Mỹ ở Kabul

Văn Khoa
Văn Khoa
13/08/2021 16:13 GMT+7

Các nhà đàm phán Mỹ được cho là đang cố gắng đạt được sự đảm bảo từ Taliban rằng họ sẽ không tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan nếu Taliban chiếm chính quyền.

Nỗ lực trên, được dẫn đầu bởi ông Zalmay Khalilzad, trưởng đặc phái viên Mỹ trong đàm phán với Taliban, nhằm tìm cách tránh cuộc sơ tán toàn bộ Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, trong bối cảnh Taliban nhanh chóng chiếm được nhiều thành phố ở Afghanistan, theo tờ The New York Times ngày 12.8 dẫn lời 3 quan chức Mỹ tiết lộ.
Ông Khalilzad đang hy vọng có thể thuyết phục được giới lãnh đạo Taliban rằng Đại sứ quán Mỹ vẫn phải mở cửa, và đó là điều bắt buộc nếu Taliban còn hy vọng nhận được viện trợ tài chính Mỹ và những sự hỗ trợ khác, như là một phần của chính phủ Afghanistan tương lai.

Mỹ đưa 3.000 quân đến sân bay Kabul để đảm bảo an ninh khi Taliban chiếm thêm 2 thành phố lớn

Giới lãnh đạo Taliban vừa tuyên bố rằng nhóm này muốn được xem la một bên quản lý hợp pháp của Afghanistan và đang tìm kiếm các mối quan hệ với những nước khác như Nga và Trung Quốc nhằm nhận được sự hỗ trợ kinh tế.
Nhiều chính phủ khác cũng đang cảnh báo với Taliban rằng họ sẽ không nhận được viện trợ nếu lật đổ chính phủ Afghanistan. Hôm 12.8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố Berlin sẽ không hỗ trợ tài chính cho Taliban nếu họ quản lý Afghanistan bằng luật Hồi giáo hà khắc.
Hôm 12.8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bộ này đang đưa về nước một số trong 1.400 người Mỹ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ và giảm nhân sự xuống còn ở mức mà phát ngôn viên của bộ này Ned Price mô tả là “hiện diện ngoại giao cơ bản”.
Đại sứ quán Mỹ cũng đã đề nghị những người Mỹ không làm việc cho chính quyền Mỹ lập tức rời khỏi Afghanistan thông qua các chuyến bay thương mại.
Làn sóng tấn công của Taliban đã đặt nhiều đại sứ quán ở Kabul trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ bạo lực leo thang trong vài tháng tới, hoặc thậm chí vài tuần, và buộc nhiều lãnh sự quán và cơ quan ngoại giao khác ở Afghanistan đóng cửa.
Các nhà ngoại giao Mỹ hiện đang cố gắng quyết định bao lâu nữa họ có thể cần sơ tán cả đại sứ quán nếu Taliban cho thấy họ ngày càng có khuynh hướng hung hăng là hướng tới hòa giải. Một số quan chức Mỹ mô tả bầu không khí hiện nay ở Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đầy căng thẳng và lo lắng.

Tình báo Mỹ: Kabul có thể thất thủ trước Taliban trong 90 ngày tới

 
Giới chức Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quan ngại rằng một cuộc sơ tán Đại sứ quán Mỹ có thể tạo ra hiệu ứng domino khiến các sứ mệnh ngoại giao khác và sự hỗ trợ quốc tế dừng nhanh chóng, dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, theo The New York Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.