WHO kêu gọi 23,4 tỉ USD chống đại dịch

30/10/2021 08:49 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự định cần thêm 23,4 tỉ USD trong vòng 12 tháng tới để đáp ứng các mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19.

Tiêm vắc xin Covid-19

afp

AFP dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi nhóm nước G20 hãy chứng tỏ vai trò lãnh đạo và đóng góp cho nỗ lực chung của toàn cầu. Ông Tedros cho hay đây là số tiền dự chi cho việc mua vắc xin phòng Covid-19, thực hiện xét nghiệm và điều trị bệnh nhân, từ đó ngăn chặn 5 triệu ca tử vong có thể xảy ra nếu không can thiệp.

WHO ghi nhận hiện nay các quốc gia thu nhập thấp (chiếm 9% dân số thế giới) chỉ tiếp cận 0,4% số thiết bị xét nghiệm và 0,5% số vắc xin phòng Covid-19 được giao. Trong số 54 quốc gia châu Phi, chỉ có 5 nước dự kiến đáp ứng mục tiêu cuối năm nay tiêm phòng 40% dân số do WHO đặt ra.

Bên cạnh đó, 100 cựu lãnh đạo và cựu bộ trưởng trên toàn thế giới đã gửi thư kêu gọi Thủ tướng Ý Mario Draghi, người chủ trì việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rome ngày 30 - 31.10, tận dụng cơ hội này để nói lên vấn đề phân phối bất bình đẳng vắc xin Covid-19. Họ kêu gọi Mỹ, EU, Anh và Canada chuyển gấp số vắc xin thừa cho những quốc gia cần hơn trước khi hết hạn.

Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 giả đắt hàng tại chợ đen ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.