WHO nói gì về những biến thể SARS-CoV-2 ở Trung Quốc?

Khánh An
Khánh An
05/01/2023 07:15 GMT+7

Dựa trên dữ liệu do Trung Quốc cung cấp, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay nước này chưa ghi nhận biến thể SARS-CoV-2 mới.

Bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Đường Sơn (Hà Bắc, Trung Quốc)

afp

Hãng Reuters ngày 5.1 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay dữ liệu do Trung Quốc cung cấp xác nhận rằng nước này chưa ghi nhận biến thể SARS-CoV-2 mới, nhưng chưa ghi nhận đầy đủ số ca tử vong trong đợt dịch mới nhất.

Phân tích của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc cho thấy sự nổi trội của các biến thể phụ BA.5.2 và BF.7 của Omicron trong số những ca lây nhiễm nội địa, theo dữ liệu đưa ra qua WHO.

WHO nói gì về những biến thể SARS-CoV-2 ở Trung Quốc?

Omicron vẫn là biến thể vượt trội dựa trên phân tích trình tự gien gần đây, xác nhận điều mà giới khoa học đã thông tin, nhưng vẫn gây lo ngại về khả năng xuất hiện thêm biến thể đáng lo ngại mới.

Trong cuộc họp báo, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết số liệu hiện do Trung Quốc đưa ra chưa ghi nhận đầy đủ các ca nhập viện, bệnh nhân tại đơn vị chăm sóc tăng cường và “nhất là về vấn đề tử vong”.

Năm 2023, thế giới sẽ thật sự bỏ lại đại dịch Covid sau lưng?

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cơ quan này đang muốn Trung Quốc cung cấp dữ liệu nhanh chóng và thường xuyên về số ca nhập viện và tử vong.

“WHO lo ngại về nguy cơ đối với tính mạng ở Trung Quốc và đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm chủng, bao gồm mũi tăng cường để bảo vệ trước nguy cơ nhập viện, bệnh nặng và tử vong”, ông phát biểu.

Trong ngày 3.1, Trung Quốc ghi nhận thêm 7.689 ca nhiễm, nâng tổng số lên 452.517 ca nhiễm và 5.258 ca tử vong kể từ đầu dịch.

Tờ Nhân Dân nhật báo trước đó đưa tin về “chiến thắng sau cùng” đối với Covid-19, đồng thời phê phán những lời chỉ trích nhằm vào chính sách cách ly nghiêm ngặt trước đây ở Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc ngày 4.1 cho biết sẽ tăng cường phân phối thuốc và đáp ứng nhu cầu của các cơ sở y tế, nhà dưỡng lão và vùng nông thôn.

Tuần trước, bà Tiêu Nhã Huy, Cục trưởng Cục Y tế thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng cho biết nước này luôn công khai thông tin về số ca tử vong và bệnh nặng do Covid-19 “với tinh thần cởi mở và minh bạch”.

Theo bà, Trung Quốc đếm số ca tử vong vì Covid-19 bằng cách tính những ca suy hô hấp gây ra bởi virus SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trung Quốc còn công bố các ca trong đó bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng nguyên nhân tử vong trực tiếp là do bệnh nền. Trong những trường hợp này, nguyên nhân tử vong được ghi là do bệnh nền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.