WikiLeaks sắp có đối thủ

11/12/2010 00:12 GMT+7

Những người bất mãn với Julian Assange sắp tung ra một website chuyên công bố tài liệu mật của thế giới nhằm cạnh tranh với WikiLeaks.


Một người ủng hộ Assange tại Melbourne - Ảnh: AFP

Theo nhật báo Dagens Nyheter của Thụy Điển hôm qua, một nhóm cộng tác viên “ly khai” của WikiLeaks vừa tuyên bố website Openleaks sẽ bắt đầu hoạt động vào tuần sau. Tờ báo dẫn lời một thành viên Openleaks cho biết một trong những mục đích của Openleaks là làm thế nào để “tổ chức này được điều hành một cách dân chủ bởi toàn bộ thành viên, chứ không do một cá nhân hoặc một nhóm nào đó”. Đây là lời đả kích của nhóm ly khai nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks, vì đến nay Assange gần như được xem là hình ảnh đại diện duy nhất của website này. Openleaks sẽ không đăng tải bất cứ tài liệu nào mà sẽ chuyển thẳng đến giới truyền thông hoặc các tổ chức phi chính phủ. Một nhà đồng sáng lập khác giải thích: “Chúng tôi nghĩ không công bố trực tiếp tài liệu danh nghĩa Openleaks sẽ giúp tránh được áp lực chính trị như WikiLeaks đang phải đối phó hiện nay”.

Bị vây hãm tứ bề nhưng WikiLeaks và Assange vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ. Hôm 9.12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố ông xem hành động bắt giữ Assange là “không dân chủ”, theo RIA Novosti. Tại Mexico, nhiều nhà văn, nhà báo và chính trị gia cho biết một tấm biển “ghi công” người sáng lập WikiLeaks sẽ được dựng tại Câu lạc bộ nhà báo ở thủ đô nước này. Hàng trăm người Úc hôm qua xuống đường ở Sydney và Melbourne kêu gọi chính phủ bảo vệ quyền lợi của Assange, vốn là công dân nước này. Hiện ông này đang bị giam tại Anh để xét xử về các cáo buộc cưỡng hiếp và quấy rối tình dục 2 phụ nữ Thụy Điển. AFP dẫn lời luật sư Jennifer Robinson của Assange cho hay nhà chức trách Anh vừa chuyển ông sang khu giam riêng biệt tại nhà tù Wandsworth “vì lý do an ninh”.

Trong một diễn biến khác, một tin tặc 16 tuổi, tham gia đợt tấn công nhằm vào các tổ chức, cá nhân “có lỗi” với WikiLeaks, đã bị bắt tại The Hague, Hà Lan. AFP hôm qua dẫn lời đại diện Viện Kiểm sát Hà Lan Wim de Bruin cho biết nghi can thừa nhận đã “tấn công các website của MasterCard và Visa”. Ông Bruin nhận định người này có thể thuộc một nhóm tin tặc quy mô lớn. Trong khi đó, hôm qua, WikiLeaks khẳng định không phải là “đầu mối” của chiến dịch trả đũa. Luật sư Robinson nói ông Assange khẳng định không dính dáng gì tới các cuộc tấn công.

Wikileaks và câu chuyện Myanmar

The Guardian dẫn nguồn tài liệu mới từ WikiLeaks cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ nghi ngờ Myanmar phối hợp với CHDCND Triều Tiên xây dựng một cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân bí mật nhưng không xác định được địa điểm. Trong khi đó, Trung Quốc cũng tỏ ra “mất kiên nhẫn” với Myanmar. Nhà ngoại giao Mỹ Shari Villarosa viết hồi tháng 1.2008 trong một bức điện: “Trung Quốc cảm thấy chán ngán về việc chính quyền của ông Than Shwe cứ giậm chân tại chỗ” trong việc cải cách. Bà Villarosa nhận định: “Trung Quốc cảm thấy không thể tiếp tục dựa vào các tướng lĩnh để giữ quyền lợi của mình tại đây”.

Trong một diễn biến khác, nhiều tờ báo Pakistan hôm qua phải rút lại một bài viết trong đó dẫn tài liệu từ WikiLeaks cho thấy Ấn Độ bảo trợ các tay súng Hồi giáo chống đối ở nước này. Tờ báo hàng đầu The News cho hay ban biên tập phát hiện nguồn tài liệu trên là giả, không phải do WikiLeaks tiết lộ, nhưng chưa tìm được nguồn gốc của chúng.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.