World Cup 2022: Đội trưởng tuyển Nhật Bản tố bị CĐV Ả Rập Xê Út xúc phạm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/10/2021 15:22 GMT+7

Thủ quân Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản đã cáo buộc CĐV chủ nhà Ả Rập Xê Út có ‘cử chỉ phân biệt đối xử’ trong trận thua 0-1 thuộc bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (8.10), đội trưởng của tuyển Nhật Bản Yoshida đã có những lời lẽ tức giận với một bộ phận người hâm mộ Ả Rập Xê Út sau trận thua ở Jeddah, bởi những người này chế nhạo anh trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Hậu vệ Yoshida của Nhật Bản tố bị CĐV Ả Rập Xê Út phân biệt đối xử

afp

Đoạn video trên điện thoại di động cho thấy hậu vệ của CLB Sampdoria tiến về phía hàng rào ngăn cách những người hâm mộ và sân, hất ngón tay và phản đối họ. Sau đó, Yoshida sải bước đi sau khi bị giới chức Nhật Bản ngăn cản, nhưng sau đó quay lại giải thích phản ứng của mình với các phóng viên.

Highlights Ả Rập Xê Út 1-0 Nhật Bản: 'Samurai xanh' trả giá vì phung phí cơ hội

"Có những cử chỉ phân biệt đối xử. Điều đó thật khó chấp nhận. Nó cũng từng xảy ra ở vòng loại trước đó. Thật đáng thất vọng", trung vệ 33 tuổi được truyền thông Nhật Bản trích dẫn nói, nhưng không nói chi tiết những cử chỉ đó là gì.

Tuyển Nhật Bản (áo xanh dương) có khởi đầu thất vọng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

afp

Sự thất vọng của Yoshida càng lớn hơn khi thất bại này khiến Nhật Bản chỉ có 3 điểm sau 3 trận ở bảng B. Trước đó, tuyển Nhật Bản đã có trận khởi đầu thua sốc trên sân nhà trước Oman và thắng sít sao 1-0 trước Trung Quốc. Nhà vô địch châu Á 4 lần hiện đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên vắng mặt ở VCK World Cup 2022 kể từ năm 1994.

Cơ hội để duy trì hy vọng tranh vé của tuyển Nhật Bản sẽ là trận đón tiếp Úc (đội toàn thắng 3 lượt trận) trên sân nhà vào ngày 12.10. Tuy nhiên, người hâm mộ Nhật Bản đang dần kết kiên nhẫn khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi sa thải HLV Hajime Moriyasu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.