World Cup 2022: Ronaldo bật khóc trước trận Bồ Đào Nha gặp Ghana

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/11/2022 08:13 GMT+7

Cristiano Ronaldo dù sao cũng là con người, và anh đã xúc động rướm nước mắt khi hát quốc ca trước trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2 ở bảng H World Cup 2022 kết thúc rạng sáng 25.11.

Ronaldo thường được mô tả là một cỗ máy ghi bàn và lập kỷ lục của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng World Cup 2022 đã cho thấy anh ấy vẫn là con người. CR7 đã dẫn các cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha ra sân trong trận ra quân gặp Ghana với tư cách là đội trưởng và là cầu thủ duy nhất không bị ràng buộc với CLB nào sau khi chấm dứt hợp đồng với M.U trong tuần này.

Ronaldo đã rất xúc động khi ra sân trận đầu tiên ở World Cup 2022

AFP

Trước khi đến Qatar, tiền đạo 37 tuổi này đặt tương lai của mình tại Old Trafford trong sự nghi ngờ với một cuộc phỏng vấn bùng nổ với Piers Morgan, trong đó anh tuyên bố rằng CLB đã phản bội anh.

Bản tin World Cup (25.11): Brazil thắng thuyết phục | Ronaldo tỏa sáng đúng lúc

Trước kỳ World Cup gần như là cuối cùng trong sự nghiệp và quyết định chia tay M.U, Ronaldo rõ ràng đã rất xúc động khi nghe bài quốc ca Bồ Đào Nha, A Portuguesa, tại sân 974 ở Qatar, sân làm từ các container vận chuyển. Hơn nữa, CR7 xuất hiện trong trận gặp Ghana đưa anh vào hàng ngũ số ít những cầu thủ trong lịch sử thi đấu ở 5 kỳ World Cup, chỉ vài ngày sau khi Lionel Messi cũng điền tên vào danh sách này.

Ronaldo lập công và thiết lập thêm kỷ lục

AFP

Khi Ronaldo chạm bóng lần đầu tiên sau khoảng 1 phút trong trận đấu với Ghana, sân 974 đã “nổ tung” tiếng reo hò phấn khích. Và siêu sao này cũng đã đáp trả ngọt ngào cho sự yêu mến của người hâm mộ bằng bàn thắng trên chấm 11 m ở phút 65 (Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm địa) mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha thắng 3-2 (2 bàn còn lại do công của Joao Felix và Leao). Đó cũng là bàn thắng thứ 118 của anh trong 192 lần ra sân cho tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.