World Cup 2022: Sau sự cố với tuyển Argentina, tuyển Peru sợ đến Brazil thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
07/09/2021 09:39 GMT+7

Tuyển Peru sắp có trận gặp tuyển Brazil trên sân khách lúc 7 giờ 30 sáng ngày 10.9 tới (giờ VN) tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, nhưng LĐBĐ nước này đang rất lo ngại vì sự cố vừa xảy ra.

LĐBĐ Peru (FPF) vừa gửi cho FIFA và LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) lời cảnh báo sau sự cố trận Brazil gặp Argentina bị hoãn vì các nhân viên cơ quan giám sát y tế (ANVISA) của nước này đã xông vào sân bắt và đòi trục xuất 4 cầu thủ đội khách.
Tuy không có cầu thủ nào về từ Anh, nhưng với nhiều tuyển thủ đến từ Tây Ban Nha và một số nước khác được chính quyền Brazil đưa vào danh sách “đỏ”, phía Peru vẫn e ngại tình trạng này có thể lập lại với họ. Bởi nếu như ANVISA vẫn hành động bất chợt như vừa xảy ra sẽ dẫn tới nhiều vấn đề tranh cãi ảnh hưởng mục tiêu của Peru tranh vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar.
Hiện ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, tuyển Peru có 8 điểm bằng với Paraguay, thua đội xếp thứ 5 (có suất đấu play-off liên lục địa) là Colombia chỉ 2 điểm, và cách đội xếp thứ 4 có suất chính thức là Uruguay 4 điểm.
Vì thế, trong trận đấu với tuyển Brazil sáng ngày 10.9 tới, nếu xảy ra tình trạng cầu thủ tuyển Peru bị cơ quan ANVISA hành động như vừa rồi với tuyển Argentina, bất chấp mọi quy định “bong bóng” cách ly do FIFA và CONMEBOL áp dụng có thể gây ảnh hưởng tới đội tuyển nước này.

Sự cố gián đoạn trận Brazil gặp Argentina đang khiến các nước khu vực Nam Mỹ lo ngại khi đến Brazil thi đấu

Chụp từ clip

Theo kênh RPP Noticias của Peru, FPF đã gửi thư cho FIFA và CONMEBOL yêu cầu 2 tổ chức này phải cam kết mọi sự cố không xảy ra như vừa rồi ở trận Brazil gặp Argentina, cũng như bảo đảm tính pháp lý, quy tắc y tế và các vấn đề khác khi đội tuyển nước này chuẩn bị đến Brazil thi đấu và áp dụng quy trình “bong bóng” như quy định hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.