World Cup 2022: Tuyển Oman chính thức công bố đội hình đấu Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/03/2022 10:10 GMT+7

Tuyển Oman đã chốt danh sách cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam và Trung Quốc ở 2 lượt cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cuối tháng này.

Trong danh sách 29 cầu thủ sẽ tập trung từ ngày 11.3 của tuyển Oman có một số thay đổi so với lượt trận gần nhất, trong 9 cầu thủ hiện đang chơi bóng ở nước ngoài. Theo lịch, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Ivankovic sẽ lần lượt làm khách trên sân của tuyển Việt Nam vào ngày 24.3, sau đó đón tiếp Trung Quốc 5 ngày sau đó.

Tuyển Oman (trái) đã chốt danh sách đến Việt Nam

AFC

Mặc dù đã hết hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022, nhưng tuyển Oman vẫn rất coi trọng 2 trận đấu tới bởi đây là dịp để họ chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc vào năm tới.

Theo báo giới địa phương, khác với những trận đấu trước thường chỉ có khoảng 26 cầu thủ được gọi lên tuyển, lần này HLV Oman triệu tập nhiều hơn 3 cầu thủ. Trong đó, hầu hết các cầu thủ tham dự các trận với tuyển Ả Rập Xê Út (thua 0-1) và Úc (hoà 2-2) ở lượt trận 7 và 8 mới đây ở bảng B tiếp tục được chọn.

HLV Ivankovic vẫn muốn tuyển Oman có kết quả khả quan ở 2 lượt cuối

OFA

Ở đợt triệu tập này, một số cựu binh bị loại, chẳng hạn như cựu đội trưởng Ali Al-Busaidi, trung vệ Mohammed Al-Musalami và tiền đạo Abdulaziz Al-Muqbali đang chơi ở Qatar. Ngược lại, hậu vệ lão tướng 37 tuổi Mohammed Al-Amri bất ngờ được gọi trở lại tuyển Oman. Cầu thủ kỳ cựu sinh năm 1985 đã không khoác áo tuyển quốc gia kể từ năm 2016 nhưng đang có phong độ khá tốt ở giải quốc nội mùa này.

Trong số 29 cầu thủ tuyển Oman được chọn lần này, gương mặt mới là tiền đạo Omar Al-Malki, người đã chơi cho CLB Dhofar mùa này và đã thể hiện rất tốt ở giải quốc gia. Ngoài ra, tất cả 9 cầu thủ của tuyển Oman hiện đang thi đấu tại Iran, Qatar, Ả Rập Xê Út, Bahrain và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh khác đều đã được lựa chọn để tham gia vào quá trình chuẩn bị. Trong đó, những trụ cột từng ghi bàn giúp tuyển Oman thắng Việt Nam 3-1 ở lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái như Ahmed Al Khamisi, Juma Al Habsi, Al Sabhi, Al Khaldi cùng đều góp mặt.

Hoàng Đức (số 14) sẽ là một trong những niềm hy vọng của tuyển Việt Nam

AFP

Theo kế hoạch, sau khi giải quốc nội kết thúc cuối tuần này, các tuyển thủ sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ bắt đầu tập trung tại Muscat từ ngày 15 - 21.3. Họ sẽ bay đến Hà Nội bằng chuyên cơ riêng để đấu với Việt Nam tại sân Mỹ Đình, rồi trở lại Muscat chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng B gặp Trung Quốc trên sân nhà.

Hiện tuyển Oman đang đứng thứ 4 bảng B với 8 điểm (sau Ả Rập Xê Út, Nhật Bản và Úc), lần lượt hơn Trung Quốc và Việt Nam 3 và 5 điểm. Vì vậy, đội bóng Tây Á vẫn sẽ quyết tâm có kết quả tốt để tránh việc kết thúc vòng loại thứ 3 với vị trí thấp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.