World Cup 2022: Tuyển Việt Nam vẫn đứng tốp 15 châu Á sau 2 trận thua

Giang Lao
Giang Lao
16/09/2021 16:48 GMT+7

Chiều 16.9, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tháng 9, theo đó tuyển Việt Nam rớt 3 bậc từ hạng 92 xuống 95, nhưng vẫn đứng tốp 15 châu Á và bỏ xa Thái Lan đến 27 bậc.

Trong tháng 9, tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thua tuyển Ả Rập Xê Út 1-3 và tuyển Úc 0-1 nên bị trừ tổng cộng 16,76 điểm còn 1.244,09 điểm xếp hạng 95 thế giới tụt 3 bậc so với tháng trước.
Đây là lần đầu tiên trong vòng gần 2 năm trở lại đây tuyển Việt Nam mới bị rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA đến 3 bậc. Nhưng với vị trí này tuyển Việt Nam hiện vẫn nằm trong tốp 15 châu Á, trong khi tuyển Jordan không thi đấu đã lên hạng thế chỗ và giành vị trí thứ 14 ở châu Á.
Cũng ở khu vực châu Á đã có sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu khi tuyển Nhật Bản cùng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với tuyển Việt Nam, bất ngờ thua Oman 0-1 và thắng lại tuyển Trung Quốc 1-0 đã bị trừ 8,99 điểm mất vị trí dẫn đầu về tay tuyển Iran (toàn thắng 2 trận ở bảng A trước Syria 1-0 và Iraq 3-0).

Bảng xếp hạng FIFA trong tháng 9 khu vực châu Á

AFC

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc đối thủ của tuyển Việt Nam ở lượt trận kế tiếp vào ngày 7.10 trên sân Sharjah ở UAE cũng rớt hạng vì thua 2 trận trước Úc 0-3 và Nhật Bản 0-1 bị trừ 18,16 điểm xuống hạng 75 thế giới và hạng 9 châu Á. Còn Oman, đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam thi đấu ngày 12.10 tại Muscat nhờ thắng Nhật Bản 1-0 và thua Ả Rập Xê Út 0-1 thì tăng được 6,81 điểm hạng lên 78 thế giới và hạng 10 châu Á.

Vợ Xuân Trường đóng vai tài xế đưa chồng đến khách sạn của đội tuyển Việt Nam

Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ rất xa các đối thủ còn lại, gần nhất là tuyển Thái Lan vẫn còn thua tới 27 bậc (xếp hạng 122 thế giới và 22 châu Á).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.