World Cup sẽ quyết định trong tháng 3

03/03/2022 08:45 GMT+7

Số đội dự VCK World Cup 2022 sẽ định hình trong tháng 3 này, khi cuộc đua đồng loạt kết thúc tại châu Á, châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và khu vực CONCACAF.

Sẽ chỉ còn lại 2 suất cuối cùng, được tranh chấp ở các cặp play-off liên lục địa: châu Á - Nam Mỹ và CONCACAF - châu Đại dương (ngã ngũ trong tháng 6).

Khu vực châu Âu chỉ còn 3 suất cuối cùng, sẽ được tranh chấp trong 3 nhánh play-off thi đấu trong các ngày 24 và 29.3. Các cặp đấu lần lượt là Wales/Áo - Scotland/Ukraine (các trận Wales - Áo và Scotland - Ukraine diễn ra ngày 24.3, hai đội thắng gặp nhau ngày 29.3); Ba Lan - Thụy Điển/CH Czech; Bồ Đào Nha/Thổ Nhĩ Kỳ - Ý/Bắc Macedonia. Rõ ràng: nhánh cuối “nặng” nhất khi Bồ Đào Nha hoặc Ý (hoặc cả hai) sẽ bị loại. Do tình hình thời sự, UEFA chưa quyết định Ba Lan vào thẳng trận cuối hay sẽ gặp một đối thủ khác (thay Nga) vào ngày 24.3.

Tuyển Ý, đương kim vô địch châu Âu, liệu có giành suất lọt vào vòng chung kết World Cup 2022?

AFP

Hai loạt trận cuối của vòng loại thứ 3 khu vực châu Á sẽ diễn ra trong các ngày 24 và 29.3. Tuyển gặp Oman và Nhật Bản ở bảng B trong các loạt đấu cuối cùng này. Bảng B hiện vẫn căng thẳng với Ả Rập Xê Út, Nhật và Úc tranh chấp 2 suất chính thức. Các suất này ở bảng A đã thuộc về Iran và Hàn Quốc. Hai đội số 3 sẽ đá play-off, chọn đội thắng tiếp tục đá play-off với đội số 5 khu vực Nam Mỹ.

Tại Nam Mỹ Brazil và Argentina đã có vé. Ecuador và Uruguay đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành 2 suất chính thức còn lại. Các trận vòng loại cuối cùng ở khu vực này diễn ra trong các ngày 24, 25 và 29.3. Khu vực CONCACAF cũng sẽ đá nốt 3 loạt trận chót trong các ngày 24, 27 và 30.3. Canada, Mỹ và Mexico đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành 3 suất chính thức. Panama tạm đứng thứ 4 - vị trí sẽ đá play-off với đội duy nhất được đi tiếp ở khu vực châu Đại dương. Đây là khu vực duy nhất trên thế giới chưa đá trận nào. 8 đội tuyển thuộc châu Đại dương chia thành 2 bảng, sau đó đá tiếp bán kết, chung kết như một giải đấu mini từ ngày 17 - 30.3 tại Doha (Qatar). Đội “vô địch” chỉ giành “nửa vé”, tức được đá play-off với đội số 4 CONCACAF.

Châu Phi hiện chưa xác định được chiếc vé nào dự VCK World Cup 2022. 10 đội còn lại ở khu vực này chia thành 5 cặp thi đấu hai lượt, các đội thắng sẽ lọt vào VCK World Cup. Đó là các cặp Ai Cập - Senegal, Cameroon - Algeria, Ghana - Nigeria, CHDC Congo - Morocco, Mali - Tunisia. Lượt đi diễn ra vào ngày 25.3, lượt về ngày 29.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.