Xã hội đen cấu kết với công an thoái hóa phá nhà dân

13/04/2007 23:54 GMT+7

Gần một năm sau ngày côn đồ đập phá nhà dân tại hồ Ba Mẫu, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố Trần Việt Sơn, Dương Thị Bích Thủy, trùm xã hội đen Hà Nội Tạ Hồng Ngọc và gần chục đàn em ra trước vành móng ngựa. Theo nội dung bản cáo trạng, nhiều tình tiết ngoắt ngoéo của vụ án đã được hé lộ.

Một ngôi nhà, hai "bảo kê"

Từ năm 2004, gia đình anh Nguyễn Việt Dũng (ở 84/304 đường Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) và Trần Việt Sơn (trú tại phường Trung Phụng, Hà Nội) có tranh chấp về lối đi và phần diện tích tại căn nhà cấp 4 ở địa chỉ 84/304. Vụ việc kéo dài trong nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Trần Việt Sơn cùng anh ruột là Trần Việt Hải liền nhờ Bùi Văn Giang (ở Phúc Xá, Ba Đình, HN) tìm thuê người đập ngôi nhà cấp bốn của anh Dũng để lấy lối đi ra hồ Ba Mẫu. Đầu tháng 5.2006, Giang gặp Phạm Hồng Quân, tức Quân "cóc", và Tạ Hồng Ngọc, tức Ngọc "xa lộ" để thuê Ngọc phá căn nhà. Sau khi bàn bạc, Ngọc "xa lộ" sai đàn em xuống hiện trường và phát hiện nhóm của Phạm Thanh T. đã "bảo kê" cho gia đình Nguyễn Việt Dũng. Cùng lúc, Nguyễn Việt Phương (em ruột Dũng) biết tin Ngọc "xa lộ" định đập nhà của gia đình mình đã chủ động nhờ Lê Danh H. một "anh chị" trong giới giang hồ đứng ra dàn xếp với Ngọc "xa lộ". Sau khi hai "đại ca" này gặp nhau, Ngọc "xa lộ"  tạm dừng việc phá dỡ ngôi nhà 84/304 theo đề nghị của gia đình Trần Việt Sơn.

Trần Việt Sơn tiếp tục thông qua Bùi Văn Giang và Quân "cóc" để gặp Dương Thị Bích Thủy, khi đó đang là trung tá công an, Đội phó Đội trọng án PC 14 Công an TP Hà Nội. Sau khi xem xét hồ sơ tranh chấp, thực địa hiện trường, Dương Thị Bích Thủy gọi điện thoại báo với Bùi Văn Giang đồng ý giải tỏa toàn bộ ngôi nhà của anh Nguyễn Việt Dũng. Biết tin Thủy đã bật đèn xanh, Ngọc "xa lộ" nhảy vào cùng làm với bà Thủy và ra giá cả gói là 150 triệu đồng, phía Trần Việt Sơn sẽ giao trước 50% cho cháu của Thủy là Nguyễn Minh Thành.

Khoảng 19 giờ ngày 22.5.2006, Bích Thủy nhận được tiền liền gọi cho Bùi Văn Giang yêu cầu nhà Trần Việt Sơn chuẩn bị 20 búa tạ, 20 đôi ủng, mũ, găng tay và nước uống. Để chuẩn bị cho vụ đập nhà, Thủy nhờ Trần Việt Dũng (tức Dũng "bóng nhựa") thuê nhóm côn đồ của một đối tượng tên Nam ở Mai Động, Hà Nội. Theo thỏa thuận, nhóm của Dũng "bóng nhựa" làm nhiệm vụ bảo vệ, nhóm của Nam sẽ thực hiện việc đập nhà.

23 giờ ngày 22.5.2006, Dũng "bóng nhựa" thuê 2 xe ô tô chở nhóm của Dũng và nhóm của Nam đến khu vực hồ Ba Mẫu. Dũng và đàn em đạp cửa xông vào, đuổi 5 người thuê trọ ra khỏi nhà để nhóm của Nam đập phá. Sau khoảng 20 phút đập phá, nhà bị sập một bên mái thì công an đến, nhóm của Nam và Dũng bỏ chạy.

Sáng hôm sau, Trần Việt Sơn thuê thợ sắt làm hàng rào, cổng sắt ngay tại khu vực bị đập và gắn biển công ty của Sơn lên đó. Trần Thị Minh Phương là chị ruột của Trần Việt Sơn thuê người về phá dỡ nốt và san phẳng ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Việt Dũng. Cũng trong ngày 24.5.2006, Ngọc “xa lộ” đòi nốt 75 triệu đồng từ gia đình Trần Việt Sơn.

210 triệu đồng chạy án và kế sách "tráo người"

Ngày 26.5.2006, Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an quận Đống Đa  ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Việt Sơn và Trần Thị Minh Phương. Ngay sau đó, Trần Việt Hải (anh ruột Sơn) gặp Dương Bích Thủy nhờ thu xếp sao cho chị em Minh Phương và Việt Sơn được tại ngoại càng sớm càng tốt. Thủy yêu cầu Hải chuẩn bị 50-60 triệu đồng để "quan hệ".

Theo Trần Việt Hải, Hải đã đưa số tiền hơn 50 triệu cho Thủy để nhờ Thủy chạy án. Tổng cộng số tiền mà gia đình Trần Việt Sơn đưa cho Thủy, Ngọc “xa lộ” là 210 triệu đồng. Số tiền đó được chia như sau: công đập nhà của Nam là 15 triệu đồng. Dũng “bóng nhựa” được 15 triệu đồng. Thuê xe, ăn uống hết 5 triệu đồng. Nguyễn Mạnh Hùng (một đàn em của Thủy) cầm 60 triệu đồng, Dương Thị Bích Thủy cầm 45 triệu đồng. Ngọc xa lộ nhận 70 triệu đồng.

Trong khi CQĐT Công an quận Đống Đa đang tiến hành điều tra vụ án, thấy khả năng bản thân và đồng bọn có thể bị phát hiện xử lý nên Dương Thị Bích Thủy đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Tâm Tuệ (SN 1976 ở Hà Nội) để Tuệ đứng ra nhận tội thay cho Thủy. Ngày 29.6.2006, Tuệ đến trụ sở Công an Hà Nội đầu thú và khai nhận chính Tuệ là người được Trần Việt Sơn thuê đập nhà của Nguyễn Việt Dũng. Tuy nhiên kế đổi người của Thủy không qua mắt được công an. Ngày 1.7.2006, CQĐT đã bắt tạm giam bị can Dương Thị Bích Thủy.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội truy tố Tạ Hồng Ngọc, Trần Việt Sơn, Dương Thị Bích Thủy, Bùi Văn Giang, Trần Thị Minh Phương cùng 6 đàn em của Ngọc "xa lộ" và Thủy gồm Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Hồng Quân, Trần Việt Dũng, Trần Mạnh Khôi, Nguyễn Minh Thành tội hủy hoại tài sản theo điều 143 khoản 2 (khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù). Nguyễn Tâm Tuệ, người nhận tội thay Dương Thị Bích Thủy bị truy tố về tội khai báo gian dối.

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.