Xà ngang giúp Thụy Sỹ tránh khỏi trận thua trước tuyển Pháp

20/06/2016 03:48 GMT+7

Bóng đã tìm đến xà ngang sau những pha dứt điểm của Paul Pogba cùng Dimitri Payet và giúp cho Thụy Sỹ có trận hòa không bàn thắng với Pháp ở loạt trận cuối ở bảng A EURO 2016.

Là đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch EURO 2016 nhưng con đường mà tuyển Pháp đi qua không thật bằng phẳng. Đoàn quân áo Lam đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trong những phút cuối trước Romania và Albania.
Dù vậy, với 6 điểm có được sau 2 trận, tuyển Pháp cũng đã có được chiếc vé đi tiếp vào vòng 16 đội và trận đấu với Thụy Sỹ là dịp để HLV Deschamps có những toan tính cho chặng đường phía trước.

tin liên quan

HLV Petkovic: 'Thụy Sỹ quyết phục thù Pháp'

HLV Vladimir Petkovic vừa 'lên dây cót' tinh thần cho các học trò trước lượt trận cuối bảng A diễn ra vào 2 giờ sáng mai (20.6, giờ VN) khi tuyên bố Thụy Sỹ sẽ chẳng có gì sợ sức mạnh chủ nhà Pháp và sẽ quyết phục thù cho thất bại đậm ở World Cup 2014. 

Trong khi đó, cánh cửa đi tiếp cũng khá rộng mở với Thụy Sỹ. Với 4 điểm, đội bóng do HLV Vladimir Petkovic dẫn dắt chỉ cần có thêm 1 điểm nữa là chắc chắn góp mặt ở vòng 16 đội. Thậm chí Thụy Sỹ vẫn sẽ đi tiếp cho dù thua Pháp trong trường hợp Albania đánh bại Romania.
Ở trận đấu sắp tới, Thụy Sỹ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Valon Behrami khi anh này đang bị chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của Xherdan Shaqiri cũng là không cao. Bên cạnh đó, tiền đạo Haris Seferovic cũng có thể phải ngồi ngoài khi thi đấu không ấn tượng trong 2 trận đầu tiên để nhường chỗ cho Breel Embolo.
HLV Deschamps (giữa) có thể sẽ có những thay đổi trong trận đấu tới AFP
Bên phía tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps phải cám ơn thần may mắn vì không có ca chấn thương nào xảy ra trong 2 trận đầu tiên với các học trò của ông. Tuy vậy, nhà cầm quân 47 tuổi nhiều khả năng vẫn sẽ có một số thay đổi trong đội hình nhằm phục vụ cho những toan tính đường dài.
Trong đội hình tuyển Pháp hiện nay, tiền vệ N'Golo Kante và chân sút Olivier Giroud sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng. Do đó, nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ được cho nghỉ. Ngoài ra, không loại trừ khả năng những ngôi sao khác như Paul Pogba, Antoine Griezmann, Dimitri Payet hay Blaise Matuidi cũng sẽ không thi đấu.
Trong quá khứ, Pháp và Thụy Sỹ từng đối đầu nhau 37 lần, trong đó "Les Bleus" nhỉnh hơn khi giành chiến thắng 16 lần, hòa 9 trận và thua 12. Đây là lần thứ 4 hai đội nằm chung ở một bảng đấu tại một giải đấu lớn sau EURO  2004, World Cup 2006, World Cup 2014.
Ở ba giải đấu đó, tuyển Pháp đều không thua trước Thụy Sỹ (thắng ở EURO 2004 và World Cup 2014, hòa ở World Cup 2006).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.