Xây cầu nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

28/12/2015 11:17 GMT+7

Hôm qua 28.12, Bộ GTVT tổ chức khởi công xây dựng công trình cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hôm qua 28.12, Bộ GTVT tổ chức khởi công xây dựng công trình cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Công trình có tổng mức đầu tư 2.871 tỉ đồng, trong đó vốn vay 2.469 tỉ đồng (tương đương 117 triệu USD), vốn đối ứng là 402 tỉ đồng, nhà thầu thi công là Hyundai Development Company, thời gian thi công dự kiến khoảng 36 tháng.
Dự án được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, dự kiến sau khi hoàn thiện sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối hai tuyến đường cao tốc, làm động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, giảm áp lực giao thông qua Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.