Xây dựng bộ sưu tập dược liệu lớn nhất nước

11/12/2005 00:08 GMT+7

Hội nghị Khoa học kỹ thuật đã được Hội Dược học Việt Nam tổ chức ngày 10/12 tại Hà Nội. Tại hội nghị, TS Nguyễn Văn Tập, Viện Dược liệu cho biết: Các nhà khoa học trong nước đã hoàn thành cuộc điều tra cơ bản, toàn diện đầu tiên về nguồn dược liệu Việt Nam.

Theo đó, đã thống kê được cả nước hiện có 3.948 loài thực vật và nấm lớn có công dụng làm thuốc, trong đó có 52 loài tảo biển, 4 loài rêu, 22 loài nấm và 41 loài côn trùng. Ngoài ra, các điều tra xác định có 408 loài động vật và 75 khoáng chất có công dụng này. Đặc biệt, qua điều tra đã phát hiện bổ sung thêm trên 1.000 cây thuốc. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng khuyến cáo: 136 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng cần được bảo vệ, trong đó có 18 loài thuộc diện cực kỳ nguy cấp. Một số loài từng có trữ lượng lớn có thể cho khai thác từ vài chục đến cả ngàn tấn nay đã cạn kiệt: vàng đắng, bình vôi, đảng sâm, hà thủ ô đỏ... Hiện tại, 25.000 tiêu bản cây thuốc, hàng trăm mẫu dược liệu tiêu biểu, quý hiếm đang được lưu trữ tại Viện Dược liệu. Đây là bộ sưu tập về dược liệu lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.