Xây dựng đội hình F0 khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/03/2022 14:53 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố cần xây dựng đội hình tình nguyện là F0 khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

T.Ư Đoàn vừa ký công văn gửi các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh hoạt động Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành và xây dựng đội hình tình nguyện là F0 khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

Theo T.Ư Đoàn, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, số ca nhiễm tăng nhanh ở mức hơn 100.000 ca nhiễm mỗi ngày khiến số lượng bệnh nhân điều trị tại nhà cũng gia tăng, gây áp lực lớn cho y tế cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên Q.Đống Đa (Hà Nội) vận chuyển bình ô xy hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà

nguyệt ánh

Trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; căn cứ vào báo cáo của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam về các hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 và hiệu quả hoạt động mô hình Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung.

Trong đó, T.Ư Đoàn đề nghị tăng cường triển khai, đẩy mạnh hoạt động và phát huy vai trò của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành (sáng kiến của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19, triển khai dưới hình thức tổng đài 2 chiều, tư vấn hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà).

T.Ư Đoàn cho biết từ tháng 8.2021, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đã được triển khai tại TP.HCM, TP.Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Kạn, hỗ trợ điều trị hơn 50% số bệnh nhân cả nước.

Dịp này, T.Ư Đoàn đề nghị đối với các tỉnh, thành phố đã triển khai Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, tổ chức Đoàn, Hội cần tăng cường tuyển dụng, đào tạo y bác sĩ và tình nguyện viên mạng lưới, triển khai những đội hình hỗ trợ để nâng cao khả năng can thiệp của mạng lưới cơ sở như ATM oxy, đội cấp cứu lưu động…

Đối với các tỉnh, thành phố chưa triển khai mô hình, cần làm việc với T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để chuyển giao mô hình, tham mưu lãnh đạo tỉnh, thành phố và các ban ngành liên quan để thành lập mạng lưới, chuẩn bị phương án khi tình hình dịch diễn biến xấu.

Đối với các đơn vị Đoàn trực thuộc, cần làm việc với T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để chuyển giao mô hình, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng mạng lưới để hỗ trợ điều trị cho cán bộ các đơn vị cũng như chuẩn bị lực lượng dự phòng, hỗ trợ địa phương quá tải.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội LHTN các tỉnh, thành phố tích cực tuyên truyền những tài liệu phục vụ điều trị Covid-19 tại nhà do Hội Thầy thuốc trẻ cung cấp.

Khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia

Đặc biệt, T.Ư Đoàn đề nghị xây dựng đội hình tình nguyện là F0 khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà. Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố tham khảo những mô hình đã triển khai tại TP.HCM và Hà Nội, xây dựng những đội hình chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

Đoàn viên thanh niên trực tổng đài nhận cuộc gọi nhờ tư vấn của các F0

nguyệt ánh

Cụ thể, T.Ư Đoàn đề nghị huy động, khuyến khích lực lượng đoàn viên thanh niên là bệnh nhân Covid-19 đã xuất viện hoặc được kết luận khỏi bệnh tham gia chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà.

Thành lập ban chỉ huy, tổ chức đào tạo tình nguyện viên tham gia các đội hình; ra quyết định thành lập và làm việc với cấp ủy, lãnh đạo các ban, ngành, các đơn vị, tổ chức liên quan về cơ chế phối hợp.

Đội hình tình nguyện phối hợp với Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành triển khai những hoạt động: cấp cứu oxy cho bệnh nhân chuyển nặng, vận chuyển bệnh nhân chuyển nặng đến cơ sở y tế, chăm sóc và hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 là người già, thiếu nhi, người neo đơn, người yếu thế, người có tiền sử bệnh nền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.