Xây dựng nhà hàng trái phép trên đê ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
17/10/2024 18:32 GMT+7

Một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã tiến hành xây dựng nhà hàng trái phép trên đê, vi phạm luật Đê điều, nhưng đến nay vẫn không bị xử lý.

Xẻ đất dự án "đắp chiếu" cho thuê

Năm 2017, Công ty CP hợp tác đầu tư Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung. Dự án được xây dựng trên khu đất "vàng" có mặt tiền nằm cạnh QL1A với diện tích gần 3 ha ở P.Đại Nài (TP.Hà Tĩnh).

Xây dựng nhà hàng trái phép trên đê ở Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Để thực hiện dự án có tổng mức đầu tư 1.230 tỉ đồng trên, tỉnh Hà Tĩnh còn cho chủ đầu tư thuê thêm khu đất rộng hơn 1.800 m2 bên cạnh để triển khai đầu tư bến thuyền, công viên cây xanh. Tổng diện tích của dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung là hơn 3 ha.

Theo cam kết của Công ty Việt Trung, đến tháng 10.2018, doanh nghiệp sẽ hoàn thành khu nhà ở giai đoạn 1 (bao gồm 67/159 căn biệt thự, nhà ở liền kề), bến thuyền du lịch; đến tháng 4.2020, đưa khu trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao cao 26 tầng vào hoạt động.

Tuy nhiên, dự án đã không hoàn thành như tiến độ đề ra. Đến đầu năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cho Công ty Việt Trung điều chỉnh tiến độ, thời gian hoàn thành dự án. Theo đó, hạn cuối cùng mà Hà Tĩnh yêu cầu là vào tháng 11.2022, chủ đầu tư phải hoàn thiện và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Thế nhưng, đến nay, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thiện được bến thuyền du lịch và khu công viên, còn các hạng mục khác vẫn đang nằm trên giấy, khiến phần lớn diện tích của khu "đất vàng" nằm ở cửa ngõ phía nam TP.Hà Tĩnh bị bỏ hoang lãng phí. Bến thuyền cũng không hoạt động hiệu quả bên bị "đắp chiếu" ngay sau đó.

Trong khi số phận dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung vẫn chưa được định đoạt thì chủ đầu tư tự ý "xé" một phần diện tích đất trong phạm vi dự án cho một doanh nghiệp khác thuê mặt bằng mở nhà hàng kinh doanh ăn uống.

Xây dựng nhà hàng trái phép trên đê ở Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Doanh nghiệp xây dựng hệ thống nhà hàng, cà phê trên đê Cầu Phủ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đầu năm 2014, một phần diện tích đất nằm trên tuyến đê Cầu Phủ mà Công ty Việt Trung đã làm bến thuyền du lịch và công viên cây xanh đã được doanh nghiệp này cho Công ty cổ phần Xây dựng công trình J38 (địa chỉ đóng tại P.Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) cải tạo lại để xây dựng hệ thống nhà hàng kinh doanh đồ ăn uống và cà phê.

Đáng nói, mặc dù Công ty cổ phần Xây dựng công trình J38 xây dựng hệ thống nhà hàng và cà phê trái phép trên đê Cầu Phủ nhưng vẫn không bị chính quyền địa phương và ngành chức năng xử lý. Đến nay, hệ thống nhà hàng và cà phê đã được xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động

Vi phạm luật Đê điều

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND P.Đại Nài, cho biết vào tháng 3.2024, Công ty cổ phần Xây dựng công trình J38 đã tiến hành triển khai thi công xây dựng hệ thống nhà hàng và cà phê trên diện tích đất được Công ty Việt Trung cho thuê khi chưa có giấy phép xây dựng.

"Thời điểm đó, chúng tôi đã lập biên bản tạm đình chỉ thi công, đề xuất với UBND TP.Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác về kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền", ông Hiền nói.

Xây dựng nhà hàng trái phép trên đê ở Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Toàn bộ diện tích xây dựng hệ thống nhà hàng, cà phê nằm trọn trên tuyến đê Cầu Phủ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Xây dựng công trình J38 xây dựng hệ thống nhà hàng, cà phê trên phần đất mà Công ty Việt Trung cho thuê lại đã lấn chiếm đê Cầu Phủ.

"Tới đây chúng tôi sẽ xử phạt các sai phạm và nếu như doanh nghiệp này không chấp hành thì địa phương sẽ có biện pháp cưỡng chế. Trong trường hợp việc xây dựng nhà hàng, cà phê vi phạm luật Đê điều thì chúng tôi sẽ có cuộc làm việc với ngành chức năng để đưa ra biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật", ông Hiếu nói.

Ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, khẳng định, Công ty cổ phần Xây dựng công trình J38 xây dựng hệ thống nhà hàng, cà phê trên đê Cầu Phủ là trái phép, vi phạm luật Đê điều.

"Chúng tôi cũng đã có một vài cuộc làm việc với Phòng Kinh tế của UBND TP.Hà Tĩnh và yêu cầu đơn vị này phải xử lý vi phạm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy họ có biện pháp cứng rắn xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm", ông Thịnh thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.