Xây dựng, sửa đổi luật thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế

15/03/2015 03:00 GMT+7

Sáng 14.3, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư họp phiên thứ 19 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo, để cho ý kiến, hoàn thiện một số dự án luật quan trọng gồm: bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); luật Tạm giữ, tạm giam; luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Sáng 14.3, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư họp phiên thứ 19 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo, để cho ý kiến, hoàn thiện một số dự án luật quan trọng gồm: bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); luật Tạm giữ, tạm giam; luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật trên phải nhằm mục tiêu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, đặc biệt là bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013 và hệ thống pháp luật quy định về hoạt động của các cơ quan tư pháp, bộ luật Hình sự, bộ luật Tố tụng hình sự đã và đang được sửa đổi, ban hành.
Các dự án luật lần này được xây dựng, sửa đổi còn phải nhằm giải quyết cho được những bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật và hoạt động tố tụng, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế và các điều ước quốc tế mà VN đã tham gia hoặc đang đàm phán. Quá trình soạn thảo, xây dựng các dự án luật này cũng phải đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới…

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.