Xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

04/04/2010 02:42 GMT+7

Sáng qua, tại đồi C4 thuộc quần thể di tích, danh thắng Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng.

Công trình được xây dựng từ nguồn kinh phí do các phật tử đóng góp (khoảng 50 tỉ đồng), sau khi hoàn thành sẽ là nơi tu học của các tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, tỉnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ tại núi Cánh Tiên (thuộc Khu di tích, danh thắng Hàm Rồng). Công trình này có tổng vốn đầu tư gần 150 tỉ đồng. Dự kiến đến năm 2013, hai công trình này sẽ hoàn thành.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.