Xe Camry tông 2 người thương vong, kéo lê xe máy hàng km trên QL1A

Trần Cường
Trần Cường
04/10/2021 17:17 GMT+7

Sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương, tài xế xe Camry tiếp tục kéo lê xe máy của nạn nhân nhiều ki lô mét trên QL1A để bỏ chạy.

Chiều 4.10, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, cơ quan này vừa nhận được báo cáo ban đầu về vụ tài xế ô tô Camry tông 2 người thương vong trên QL1A rồi kéo lê xe máy của nạn nhân hàng ki lô mét để bỏ chạy.

Hãi hùng khoảnh khắc xe Camry tông chết người rồi kéo lê xe máy nhiều km

Sau khi tông văng 2 nạn nhân, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy, kéo theo chiếc xe máy

chụp màn hình

Theo báo cáo Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh gửi Ủy ban ATGT quốc gia, khoảng 10 giờ sáng 4.10, ông Lê Văn Thi (67 tuổi, trú Khu 2, P.Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry mang biển số 30X - 1981 di chuyển trên QL1A, hướng Bắc Giang đi Hà Nội.

Khi đến km146 QL1A, ông Thi đã không làm chủ được phương tiện, tông thẳng vào xe máy mang biển số 99C1 - 463.43 do ông Nguyễn Đăng Vĩnh (52 tuổi, trú xã Đại Đồng, H.Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển, chở theo ông Lương Văn Thức (57 tuổi, trú TT.Bình Lộc, H.Bình Lộc, Lạng Sơn) di chuyển cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến ông Vĩnh và ông Thức văng lên cao rồi rơi xuống mặt đường. Ông Thức tử vong tại chỗ, còn ông Vĩnh bị thương nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, ông Thi không dừng lại xử lý, mà vẫn điều khiển xe kéo lê theo xe máy của nạn nhân chạy nhiều ki lô mét trên QL1A, đến khi đâm vào rào chắn quốc lộ mới dừng lại.

Công an H.Tiên Du đang làm việc với ông Thi để làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.