Xe đầu kéo chở lúa cháy rụi trên cầu Thanh Trì

Trần Cường
Trần Cường
10/11/2021 10:00 GMT+7

Đang lưu thông qua cầu Thanh Trì (Hà Nội), chiếc xe đầu kéo bất ngờ cháy dữ dội phần đầu xe. Tài xế may mắn thoát được ra ngoài, không bị thương.

Sáng 10.11, trao đổi với Thanh Niên, một chỉ huy Đội CSGT số 14 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) xử lý vụ cháy xe đầu kéo trên cầu Thanh Trì rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ cháy

ctv

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 10.11, tài xế Nguyễn Đức Quân (31 tuổi, quê tại TP.Việt Trì, Phú Thọ) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 29C-950.82 kéo theo rơ moóc 29R-076.49 chở đầy lúa, lưu thông qua cầu Thanh Trì hướng về trung tâm TP.Hà Nội. Khi đến km165 - 300 cầu Thanh Trì, đoạn thuộc địa phận Q.Hoàng Mai, phần đầu xe bất ngờ phát lửa, sau đó cháy ra toàn bộ phần đầu kéo.

Phần đầu kéo bị cháy rụi tại hiện trường

ctv

Phát hiện sự việc, anh Quân đã kịp thời thoát khỏi xe và hô hoán mọi người hỗ trợ gọi cứu hỏa, dập lửa.

Tiếp nhận tin báo, Công an Q.Hoàng Mai đã huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường ứng cứu, tuy nhiên đám cháy lớn đã thiêu rụi phần đầu kéo. Lực lượng chức năng khống chế không cho lửa lan sang phần thùng xe.

Đội CSGT số 14 phân luồng giao thông phục vụ công tác xử lý hiện trường

ctv

Tài xế Quân cho biết cũng không hiểu vì sao lại xảy ra vụ cháy. Theo chỉ huy Đội CSGT số 14, khoảng 8 giờ sáng 10.11, hiện trường vụ việc được xử lý xong, chiếc xe bị cháy đã được đưa đi, giao thông đã thông suốt qua cầu Thanh Trì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.