Xe khách cháy trơ khung trên cao tốc, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Trần Cường
Trần Cường
06/07/2022 16:44 GMT+7

Một xe khách đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bị chập điện, bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 20 hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Chiều 6.7, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao đường bộ cao tốc số 3 (viết tắt là Đội 3, thuộc Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan dập tắt vụ cháy xe khách xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua tỉnh Hà Nam.

Đang chạy trên cao tốc, xe khách cháy trơ khung, hàng chục hành khách hoảng vía

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc

Hương Lê

Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 6.7, anh Lê Văn N. (37 tuổi, trú H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) lái xe khách mang biển số 76B - 011.73 di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khi đến km243+100, đoạn thuộc địa phận xã Liêm Sơn (H.Thanh Liêm, Hà Nam), chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ cháy

Anh Hoàng

Nhận thông tin, Đội 3 đã huy động lực lượng tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy H.Thanh Liêm dập lửa.

Thời điểm dập tắt vụ hỏa hoạn, chiếc xe khách đã cháy trơ khung. Rất may, ngay sau khi xảy ra cháy, toàn bộ 20 hành khách đã được sơ tán an toàn, nên không có thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra cháy, tài xế đã cho xe vào làn khẩn cấp nên không xảy ra ùn tắc.

Xe khách trơ khung sau vụ cháy

anh hoàng

Theo đại diện Cục CSGT, bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện ở khu vực buồng động cơ phía sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.