Xe tải cháy rụi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trần Cường
Trần Cường
19/02/2022 10:15 GMT+7

Đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy, tài xế may mắn thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng chức năng nhận định xe tải bị bó phanh, chập cháy hệ thống điện.

Sáng 19.2, trao đổi với Thanh Niên, Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (viết tắt là Đội 1) thuộc Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an H.Sông Lô (Vĩnh Phúc) điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đang di chuyển trên cao tốc, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Minh Tuân

Trước đó, tối 18.2, tài xế Vũ Minh Đức (36 tuổi, trú xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe tải mang biển số 24H-008.76 di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai về Hà Nội. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi di chuyển đến km47+250 cao tốc, đoạn thuộc địa phận xã Tứ Yên (H.Sông Lô), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt ứng cứu

Minh Tuân

Phát hiện sự cố, tài xế Đức đã thoát ra ngoài, tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bùng dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Tiếp nhận tin báo, Đội 1 đã có mặt tại hiện trường phối hợp phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho xe cứu hỏa đến dập lửa, đồng thời báo cho Công an H.Sông Lô tới tổ chức điều tra.

Do lửa bùng quá nhanh, chiếc xe tải chỉ còn trơ khung sau vụ hỏa hoạn

minh Tuân

Đến khoảng 1 giờ 10 ngày 19.2, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc xe tải chỉ còn trơ khung.

Theo Chỉ huy Đội 1, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu có thể do xe bị bó phanh, chập cháy hệ thống điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.