Công nghệ xe tự hành điều khiển bằng... iPad

15/02/2013 15:35 GMT+7

Dùng smartphone để mở cửa xe hay kết nối với xe là "chuyện nhỏ". Giờ đây, người ta còn dùng iPad để... lái xe.

Dùng smartphone để mở cửa xe hay kết nối với xe là "chuyện nhỏ". Giờ đây, người ta còn dùng iPad để... lái xe.

Có lẽ sắp đến thời bùng nổ xe tự hành, sau khi Trường đại học Oxford (Anh) vừa giới thiệu công nghệ RobotCar có thể làm thay việc của tài xế nhờ vào một chiếc iPad.

Viễn cảnh "một chiếc xe biết tự chạy" những tưởng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng với bước tiến công nghệ đáng kể của các nhà khoa học Anh, người ta đã thấy "điều như mơ" này dần trở thành hiện thực.

 

Theo Sky News, nhóm chuyên gia Trường đại học Oxford còn tự tin dự đoán rằng công nghệ trên có thể được phổ biến trong vòng 15 năm tới.

Công nghệ RobotCar, được tích hợp trên dòng xe điện Leaf của hãng Nissan, có các máy quay nhỏ và hệ thống laser được lắp thẳng vào khung gầm (xem clip).

Khi ở chế độ lái bằng tay, hệ thống laser và camera đóng vai trò như là “cặp mắt” của chiếc xe, lập bản đồ mô hình 3D về quang cảnh xung quanh, và truyền dữ liệu vào máy tính được cài trên xe.

Lúc đó, chiếc xe có thể ghi nhớ đường sá và khu vực lân cận, cho phép nó tự lái trên những tuyến đường quen thuộc.

Thông qua chiếc iPad, nó sẽ hỏi người lái liệu họ có muốn chuyển sang chế độ lái tự động hay không, và với cái chạm nhẹ lên màn hình, chiếc xe sẽ được trao quyền điều khiển.

Nếu phát hiện chướng ngại vật, xe tự động chạy chậm lại, và người lái có thể can thiệp ngay lập tức bằng cách chạm tay lên màn hình máy tính bảng một lần nữa.

 Hạo Nhiên
Ảnh:
P.A

>> Quái thú" tụ hội ở triển lãm xe độ SEMA 2012
>> Ngắm người đẹp ở triển lãm ô tô quốc tế Moscow

>> Người đẹp tụ hội ở triển lãm ô tô

>> Sự thật mức tiêu thụ nguyên liệu ở các dòng xe nổi tiếng

>> Mới lái ô tô, cần lưu ý những gì?

>> 17 người thương vong trong tai nạn ở đèo Kéo Pựt

>> Chơi xe ở đảo quốc sư tử 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.