15 năm, công nghiệp ô tô VN lắp ráp hơn 1 triệu xe

03/08/2015 05:31 GMT+7

Sau 15 năm thành lập và phát triển, VAMA đã bán ra thị trường hơn 1,1 triệu xe lắp ráp trong nước và con số này vẫn đang tăng trưởng bất chấp thời điểm 2018 đang đến gần.

Sau 15 năm thành lập và phát triển VAMA đã bán ra thị trường hơn 1,1 triệu xe lắp ráp trong nước và con số này vẫn đang tăng trưởng bất chấp thời điểm 2018 đang đến gần.

Được thành lập từ tháng 8 năm 2000 với mục tiêu sát cánh vì sự phát triển chung của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Hiệp hội các nhà sản xuất và láp ráp ô tô Việt Nam (VAMA) ban đầu có 11 thành viên với năng lực lắp ráp 14.000 xe trong năm đầu tiên. Sau 15 năm, con số này đã tăng hơn 10 lần, hướng tới mục tiêu 130.000 xe trong năm nay. Tổng số xe lắp ráp mà VAMA đưa ra thị trường đến thời điểm này là 1,155 triệu xe.

1.155 triệu chiếc ô tô lắp ráp được các thành viên VAMA bán ra trong 15 năm

Hiện tại, VAMA đang có 17 thành viên với năng lực đáp ứng khoảng 80% cho nhu cầu xe du lịch và 60% nhu cầu xe thương mại. Trung bình, doanh số VAMA chiếm khoảng 70% số xe bán ra trên thị trường hàng năm. Vào năm ngoái, khối VAMA đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 44.000 tỉ đồng. Hiện tại, đang có hơn 100.000 lao động trực tiếp và gián tiếp hoạt động trong chuỗi sản xuất, dịch vụ bán hàng của các thành viên VAMA.

Vietnam Motor Show năm nay tiếp tục diễn ra tại TP.HCM

Chia sẻ về hoạt động thường niên của mình VAMA cho biết triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 11 sẽ tiếp tục tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Triển lãm năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28.10 đến 1.11 với thông điệp "Life in motion - Sống cùng chuyển động". Vietnam Motor Show 2015 sẽ thu hút 11 thành viên VAMA với 16 thương hiệu ô tô lắp ráp và nhập khẩu chính hãng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.