150 mẫu xe tham gia triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam 2015

30/09/2015 15:06 GMT+7

Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2015 sẽ là sân chơi của 18 thương hiệu ô tô với 150 mẫu xe ước tính giá trị lên đến 250 tỉ đồng.

Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2015 sẽ là sân chơi của 18 thương hiệu ô tô với 150 xe ước tính giá trị lên đến 250 tỉ đồng.

Vietnam Motor Show 2015 (VMS 2015), sân chơi xe hơi lớn nhất Việt Nam mỗi năm bắt đầu mở cửa từ này 28.10 - 1.11 tới tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Thời gian mở cửa từ 9 giờ - 18 giờ bắt đầu từ ngày 29.10, ngày 28.10 dành cho truyền thông. Thông điệp của triển lãm năm nay là “Sống cùng chuyển động”.
150 mẫu xe đến từ 18 thương hiệu sẽ có mặt tại VMS 2015
Vietnam Motor Show 2015 sẽ là sân chơi của 150 mẫu xe đến từ 18 nhà sản xuất lớn nhỏ trong và ngoài nước với giá trị lên tới 250 tỉ đồng. Đặc biệt trong số các thương hiệu tham gia triển lãm có Thaco, đơn vị thường đứng ra tổ chức sân chơi riêng thay vì đứng chung sân nhà VAMA trong những năm trước. Được biết, đây là lần đầu tiên VMS có số xe tham gia lên tới 150 chiếc.
Tại VMS 2015, các hãng xe như Chevrolet, Lexus, Mercedes-Benz sẽ tập trung nhiều hơn vào những mẫu xe mới, đặc biệt là dòng SUV. Trong khi đó, Mitsubishi Motors, Ford và Toyota lại tiết lộ chú trọng nhiều hơn vào những mẫu xe thân thiện môi trường. Nissan, Infiniti và Honda lại chú trong tới những mẫu xe lịch lãm, mang lại cảm giác cao cấp và tiện nghi.
Phía Suzuki, Hyundai, Kia, Mazda và Peugoet sẽ tập trung nhiều hơn vào những sản phẩm được lắp ráp trong nước hơn là nhập khẩu nguyên chiếc. Trong phân khúc xe chuyên dụng, Hyundai, Hino và Fuso sẽ là những cái tên nổi bật. Ngoài việc đầu tư vào những mẫu xe lớn, xe cỡ nhỏ với dung tích xi lanh dưới 1,5 lít sẽ vẫn là sản phẩm chủ đạo trưng bày tại triển lãm năm nay.
VMS 2015 sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng
Khách tham quan đến tham dự ngoài việc được tiếp cận những mẫu xe mới, trải nghiệm thực tế còn có cơ hội tìm hiểu dịch vụ, giá cả chất lượng và so sánh từng sản phẩm khác nhau. Ngoài ra, triển lãm cũng mang đến những kiến thức về các công nghệ, kỹ thuật mới trong lĩnh vực này như hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm, hộp số mới tích hợp công nghệ thân thiện với môi trường hay các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu mới.
Tất nhiên, bên cạnh những mẫu xe thương mại, một vài nhà sản xuất sẽ trưng bày các bản concept hay các mẫu xe đặc biệt để phô trương công nghệ cũng như tham khảo ý kiến khách hàng về sản phẩm mới trước khi thâm nhập thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.