16.000 xe Lexus bị triệu hồi do lỗi túi khí

18/01/2017 14:26 GMT+7

Lỗi túi khí khiến gần 16.000 xe Lexus phải triệu hồi liên quan tới nhiều mẫu xe như IS250, ES240, GX400… bán ra tại Trung Quốc.

Lỗi túi khí khiến gần 16.000 xe Lexus phải triệu hồi liên quan tới nhiều mẫu xe như IS250, ES240, GX400… bán ra tại Trung Quốc.

>> Toyota bị kiện vì ‘bảo vệ môi trường’ và chuột
>> Người Mỹ chơi lầy, lột sạch đồ mới trả xe cho Volkswagen
>> Xe cảnh sát cũng không ngoài vòng... triệu hồi

Mới đây, Tổng cục giám sát chất lượng, Thanh tra và kiểm dịch GAQSIQ của Trung Quốc cho biết có 15.865 xe Lexus nhập khẩu vào nước này bị triệu hồi do lỗi túi khí. Nguyên nhân được xác định là do bộ phận tạo khí bên trong túi khí có vấn đề khiến nó có thể nổ không đúng cách, thậm chí gây nguy hiểm cho hành khách hơn là bảo vệ.

Nhiều mẫu Lexus đời 2012-2013 tại Trung Quốc bị lỗi túi khí

Những mẫu xe nằm trong diện triệu hồi bao gồm: 9.449 Lexus ES240/ES350 sản xuất trong khoảng thời gian từ 6.1.2012-26.9.2012, 4.856 xe IS250/IS250C sản xuất từ 6.1.2012-28.9.2012. Ngoài ra còn có 1.557 chiếc Lexus GX400/GX460 sản xuất từ 6.1.2012-.26.9.2012 cùng 3 chiếc LFA sản xuất từ 17.1.2011-13.11.2012 có trong đợt triệu hồi này. Tất cả các phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Trung Quốc.

Xe thể thao Lexus LFA cũng bị triệu hồi lần này

Hiện chưa rõ những xe Lexus tương tự tại Việt Nam có nằm trong diện triệu hồi hay không nhưng có thể nó không liên quan tới Lexus chính hãng bởi thương hiệu xe sang Nhật mới gia nhập thị trường Việt từ năm 2013. Việc triệu hồi IS, ES và LFA sẽ bắt đầu từ ngày 30.6 năm nay nhưng GX sẽ phải đợi tới 31.12. Không chỉ có Trung Quốc, Toyota cũng đang phải triệu hồi nhiều mẫu xe khác nhau, nguyên nhân hầu hết là do lỗi túi khí Takata.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.